Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành Giáo dục dành 1 phút mặc niệm, phát động ủng hộ nạn nhân vụ cháy

Kinhtedothi-Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2022– 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2023 – 2024 tổ chức sáng 14/9, đại biểu đã dành một phút mặc niệm; đồng thời phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.
Công đoàn nghành Giáo dục tặng Kỷ
12 cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Công đoàn giáo dục (CĐGD) Hà Nội hiện có 193 công đoàn cơ sở trực thuộc (129 đơn vị công lập và 64 đơn vị ngoài công lập) gần 12.000  đoàn viên (trong đó có khoảng 9.200 đoàn viên nữ).

 
Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Vụ cháy xảy ra tại Khương Hạ, Thanh Xuân đã gây nên nhiều mất mát cho xã hội nói chung và ngành GD&ĐT Hà Nội nói riêng. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại có 1 giáo viên và 29 học sinh các trường mầm non, phổ thông tại Hà Nội bị ảnh hưởng bởi vụ cháy; trong đó có 10 học sinh không qua khỏi, số còn lại bị thương và ảnh hưởng, sang chấn nặng nề tâm lý.

Để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong, đại biểu tham gia hội nghị công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã dành một phút mặc niệm; đồng thời phát động ủng hộ các nạn nhân. Số tiền thu được tại lễ phát động là hơn 179 triệu đồng.

Việc phát động ủng hộ kịp thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của toàn ngành Giáo dục Thủ đô với sự mất mát của gia đình các nạn nhân.

Ngay sau hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng các nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viện gia đình và các nạn nhân vụ cháy.

Năm học 2022-2023, các nhiệm vụ trọng tâm của CĐGD Hà Nội cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả.

CĐGD Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp.

Đời sống vật chất, tinh thần của (cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn; nhất là việc động viên, hỗ trợ cho các nhà trường và nhà giáo khó khăn được thực hiện kịp thời. Nền nếp, kỷ cương trong các đơn vị, trường học được tăng cường, CBGV,NV có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

CĐGD Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGV,NV; các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

CĐGD Hà Nội tiếp tục duy trì trợ cấp giáo viên khó khăn 4 đợt/năm: Tháng công nhân, Khai giảng, 20/11, Tết Nguyên đán; Gặp mặt, tặng vợ, con chiến sĩ công tác tại biển đảo.

Cụ thể: Công đoàn ngành và Sở GD&ĐT đã trợ cấp 1.707 lượt CBGV,NV tất cả các cấp học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nan y, hiểm nghèo và 107 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng; tổ chức Hội nghị gặp mặt tặng quà 25 nhà giáo là vợ, 107 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại Biển đảo và “Tết Sum vầy” nhân dịp Tết đến xuân về; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ biển đảo 2023 do TP  phát động và đã hỗ trợ 3 ngành Giáo dục khó khăn tỉnh Tây Ninh, Yên Bái, Thanh Hóa, Đắk Nông 1,7 tỷ đồng....

Việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà nổi bật phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được các đơn vị hưởng ứng và từ đó tổ chức thành công Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” lần thứ 6….

Khẳng định thành tích chung của ngành GD&ĐT Hà Nội năm học qua đạt được có sự đóng góp quan trọng của công đoàn ngành, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị năm học 2023 – 2024, CĐGD Hà Nội chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBGV,NV nâng cao năng lực ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo; quan tâm, chăm lo cho giáo viên, học sinh còn hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành...

Với thành tích đạt được trong công tác công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ chuyên đề cho 1 đơn vị, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 22 cá nhân.

Giáo dục Hà Nội đề xuất cơ chế khen thưởng đặc thù

Giáo dục Hà Nội đề xuất cơ chế khen thưởng đặc thù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ