Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Ngành Giáo dục dành gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn

Kinhtedothi – Quan tâm tới giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách, học sinh con cán bộ giáo viên các khối trực thuộc vượt khó học giỏi…. là những hoạt động ghi dấu ấn của công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thời gian qua.
CĐGD phối hợp Sở GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
CĐGD phối hợp Sở GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Hà Nội đang quản lý 190 Công đoàn cơ sở (129 đơn vị công lập và 61 đơn vị ngoài công lập) với gần 12.000 đoàn viên (trong đó có 9.044 đoàn viên nữ).

Thời gian qua, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả; trong đó có việc chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị. 100% CĐCS phối hợp triển khai Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

CĐGD Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống giáo viên và học sinh trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trong đó đặc biệt quan tâm tới giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách trong toàn ngành và học sinh con CBGV,NV khối trực thuộc vượt khó học giỏi.

Công tác quan tâm, chăm lo, thăm hỏi đoàn viên giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực và hiệu quả. Các đơn vị trong toàn ngành chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV,NV. Cùng với việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà thăm hỏi giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên và học sinh diện chính sách, các nhà trường có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức gói bánh chưng, gặp mặt tất niên,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CBGV,NV và học sinh.

Cùng với các hoạt động của CĐCS, Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ 190 CBGV,NV (215 triệu đồng), Công đoàn ngành hỗ trợ từ nguồn ngân sách 860 người (430 triệu đồng), ngành hỗ trợ từ nguồn quỹ khó khăn 35 cựu Giáo chức, 107 học sinh và 330 CBGV,NV (531,7 triệu đồng). Tổng số hỗ trợ và tặng quà 1.415 CBGV,NV và 107 học sinh với số tiền gần 1 tỷ 177 triệu đồng đồng.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức 4 đoàn thăm hỏi, tặng quà trực tiếp các giáo viên mắc các bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhằm chia sẻ, động viên kịp thời các nhà giáo.

Công đoàn cũng phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà 25 nhà giáo là vợ, 107 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại Biển đảo và “Tết Sum vầy” nhân dịp Tết đến xuân về. Hoạt động này không chỉ nhằm quan tâm, động viên người lao động và học sinh trong ngành mà còn là dịp để tri ân những cống hiến của các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo.

Từ nay đến cuối năm học 2022- 2023, CĐGD Hà Nội xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa; quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng sẽ tập trung nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”, không để học sinh nào ở lại phía sau, góp phần nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ