Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành Giáo dục Hà Nội sẻ chia với các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Kinhtedothi- Giáp Tết Nguyên đán 2024, 5 giáo viên không may mắc bệnh hiểm nghèo xúc động khi được lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đến tận nhà tặng quà, động viên. Với các cô, sự quan tâm, hỗ trợ đó là điều vô cùng quý giá, giúp tiếp thêm sức mạnh để họ vượt lên bạo bệnh.

Đến nhà thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi dịp Tết đến Xuân về là hoạt động thường niên được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hàng năm.

Bằng sự thấu cảm và chia sẻ, những lời thăm hỏi và quà tặng đã góp phần động viên các CBGVNV kém may mắn thấy được sự quan tâm; từ đó cố gắng khắc phục khó khăn, chiến thắng bạo bệnh và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

ãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội thăm hỏi, tặng quà cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái (giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân
Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội thăm hỏi, tặng quà cô Đoàn Thị Nghĩa Thái (giữa), giáo viên Trường THCS Phan Đình Giót, Thanh Xuân

Tết năm nay, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở GD&ĐT đã đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 5 CBGVNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gồm các thầy/cô: Đoàn Thị Nghĩa Thái, giáo viên Trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân; Phạm Anh Minh, giáo viên Trường THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai; Đồng Thị Quỳnh Như, nhân viên Trường Mầm non Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; Đoàn Thị Kim Thu,  giáo viên Trường  Tiểu học Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên Trường THCS Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Mỗi CBGVNV được tặng một phần quà Tết trị giá 500 nghìn đồng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Đến thăm và trao quà cho cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam chia sẻ, động viên cô Thái và gia đình khắc phục khó khăn, cố gắng điều trị bệnh.

Qua tìm hiểu, cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái phát hiện ung thư vú giai đoạn 2 từ năm 2017 và đã qua 3 lần truyền hóa chất. Năm 2020, cô tiếp tục phát hiện bị u não, phải mổ hộp sọ để điều trị nên sức khỏe rất yếu. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, cô luôn cố gắng lạc quan, mạnh mẽ vươn lên; hàng ngày vẫn đến trường bên học trò, đồng nghiệp và coi đó là niềm vui sống.

“Nắm bắt được tình trạng bệnh của cô Thái, Phòng GD&ĐT quận đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo nhà trường triển khai các chế độ, chính sách để hỗ trợ cô trong quá trình điều trị bệnh. Hôm nay, với sự quan tâm của Sở GD&ĐT cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, chắc chắn sẽ góp phần giúp cô Thái nỗ lực điều trị bệnh và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô”, đại diện phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết.

Cô Đoàn Thị Nghĩa Thái xúc động, cảm ơn sự quan tâm của ngành Giáo dục; đồng thời cho biết, bản thân vẫn không ngừng cố gắng trong điều trị bệnh cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đến thăm các CBGVNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn ngành đề nghị các Phòng GD&ĐT quận, huyện cùng các nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của các thầy/cô.

Được biết, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống đội ngũ CBGVNV và học sinh; trong đó đặc biệt quan tâm tới CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách và học sinh con CBGVNV khối trực thuộc vượt khó học giỏi.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, nhân dịp này, các nhà trường cũng có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức gói bánh chưng, gặp mặt tất niên... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CBGVNV và học sinh.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở GD&ĐT Hà Nội đã hỗ trợ và tặng quà tổng số 2.202 lượt CBGVNV và 151 học sinh với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ