Ngành giáo dục quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục vươn xa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước sang năm Quý Mão năm 2023, quận Cầu Giấy sẽ đầu tư mạnh mẽ cho phát triển hạ tầng giáo dục, tạo đà nâng chất lượng giáo dục – một trong những lĩnh vực đã trở thành thương hiệu của quận Cầu Giấy và Thủ đô Hà Nội.

Biến “nguy” thành “cơ”

Năm 2022, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Song, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” quận Cầu Giấy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, GD&ĐT – lĩnh vực chịu tác động mạnh của dịch Covid-19 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khi hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu thi đua của ngành, năm thứ 14 liên tiếp đứng đầu TP về kết quả thi vào lớp 10. Đây cũng là năm quận Cầu Giấy đứng thứ nhất TP về kết quả thi học sinh giỏi với 113 giải.

Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và 3 cơ sở giáo dục trên địa bàn quận nhận Cờ Thi đua của UBND TP năm học 2021 - 2022.
Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và 3 cơ sở giáo dục trên địa bàn quận nhận Cờ Thi đua của UBND TP năm học 2021 - 2022.

Nhìn lại một năm đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh chia sẻ, năm học 2021 - 2022 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh học trực tuyến một thời gian dài... khiến công tác duy trì dạy học đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là một bài toán không đơn giản với ngành giáo dục. Song, với sự quyết tâm của toàn ngành, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Sở GD&ĐT, quận Cầu Giấy, những khó khăn đó đã từng bước được khắc phục, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mầm non, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở bậc tiểu học, THCS được giữ vững.

Để đạt được những kết quả trên, ông Phạm Ngọc Anh cho biết, thực hiện chủ trương của ngành giáo dục “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các nhà trường quyết liệt triển khai mô hình thi đua “Chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học”. Đồng thời tham mưu UBND quận đầu tư cơ sở vật chất cho những trường khó khăn, tổ chức tập huấn tới 100% các nhà trường về việc xây dựng mô hình này.

"Đi đầu trong đổi mới, giáo dục, quận Cầu Giấy đã triển khai thành công mô hình chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học, hạn chế việc sử dụng hồ sơ giấy. Từ đó, ngành giáo dục quận đã biến “nguy” thành “cơ”, từng bước đưa Cầu Giấy thực sự trở thành điểm sáng về chất lượng dạy và học của Thủ đô Hà Nội" - ông Phạm Ngọc Anh cho hay.

Sẽ có thêm nhiều ngôi trường mới

Tiếp đà thành công trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh chia sẻ, bước sang năm Quý Mão 2023, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy và học, Phòng sẽ rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây mới các trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa và hiện đại. Tham mưu thành lập 1 trường tiểu học chất lượng cao, chuyển đổi 1 trường THCS hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao.

 

Kết thúc năm học 2021 - 2022, Phòng GDĐT quận Cầu Giấy đã được Sở GD&ĐT khen thưởng 13/13 chỉ tiêu xuất sắc; đề xuất khen thưởng 1 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể nhận Cờ Thi đua Chính phủ, 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 tập thể nhận Cờ thi đua TP, 11 tập thể nhận Bằng khen TP, 13 tập thể Lao động xuất sắc, 27 cá nhân nhận Bằng khen TP, 15 cá nhân Chiến sĩ Thi đua cấp TP, 484 cá nhân Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, khi mới thành lập, toàn quận chỉ có 28 trường công lập với 17.000 học sinh và 800 giáo viên. Đến nay, toàn quận có 40 trường công lập, 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên với 75.000 học sinh và gần 4.500 giáo viên. Đáng chú ý, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, 14 năm liên tiếp dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của ngành giáo dục quận Cầu Giấy trên "bản đồ" giáo dục Thủ đô.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh thông tin thêm, bước sang năm Quý Mão 2023, quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy truyền thống nhiều năm dẫn đầu TP về GD&ĐT. Không ngừng đổi mới, đẩy mạnh xã hội hóa GD&ĐT, chú trọng nâng cao chất lượng đầu ra. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập. Xây dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Cùng với đó, tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, trong năm 2023, ngoài việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với một số công trình hiện đại kết nối giao thông chung của TP và các quận lân cận, quận Cầu Giấy sẽ tập trung đầu tư các công trình giáo dục như trường THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Mai Dịch, Mầm non Nghĩa Đô... để tạo điều kiện cho ngành giáo dục quận tiếp tục vươn xa, gặt hái được nhiều hơn nữa những thành công trong sự nghiệp trồng người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần