Wednesday, 10:01 19/08/2015
Ngành Nội vụ Thủ đô nối dài truyền thống vẻ vang
Kinhtedothi - Trải qua những chặng đường phát triển khác nhau, qua nhiều thay đổi về mô hình, tổ chức, chức năng nhiệm vụ, Sở Nội vụ ngày nay đã khẳng định được vị thế là cơ quan tham mưu quan trọng của TP khi đảm nhiệm thành công nhiều nhiệm vụ, trọng trách do Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.
Cùng Thủ đô lớn mạnh không ngừng
Ngày 28/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thành phần Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng với nhiệm vụ xây dựng bộ máy Nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng. Kể từ đó, ngày 28/8/1945 đi vào lịch sử đất nước, đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 9/10/1954, nhằm đảm bảo công tác tiếp quản Thủ đô, Ủy ban Quân chính TP Hà Nội được thành lập. Trong quyết định đầu tiên của Ủy ban Quân chính - Quyết định số 001/QĐ ngày 9/10/1954, Phòng Tổ chức cán bộ ra đời, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Quân chính, do đồng chí Nguyễn Huy Hoàng làm Trưởng phòng. Như vậy, có thể nói Quyết định số 001/QĐ là một trong những văn bản pháp lý đầu tiên ghi lại mốc son lịch sử hình thành lĩnh vực Tổ chức Nhà nước của TP Hà Nội và ngành Nội vụ Thủ đô hôm nay.
Ngày 29/5/2008, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Từ diện tích gần 1.000km² và dân số 3,4 triệu người, đến nay, Hà Nội có diện tích hơn 3.344km2, dân số trên 7 triệu người, 30 quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn; 23 sở và cơ quan tương đương sở. Cũng trong năm 2008, theo mô hình tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực, trước yêu cầu cải cách hành chính (CCHC), thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng và văn thư - lưu trữ được sáp nhập vào ngành Nội vụ.
Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) ngành Nội vụ TP có thể tự hào vì đã nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức Nhà nước, ghi được nhiều dấu ấn trong chặng đường phát triển quan trọng của Thủ đô. Đóng góp nổi bật nhất là: Ngành đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TP kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, chuẩn hóa đội ngũ CB, CC cấp xã; tham mưu thực hiện thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp, vướng mắc về địa giới hành chính sau nhiều năm tồn tại...
Đáng chú ý, ngành Nội vụ Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp đổi mới trong tuyển dụng công chức. Trong những năm qua, Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tốt nhiều kỳ tuyển dụng công chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, phòng chống tiêu cực, được Nhân dân và dư luận xã hội đánh giá cao. Là cơ quan thường trực về CCHC, Sở cũng tham mưu và tổ chức thực hiện thành công nhiều chương trình, đề án quan trọng, góp phần nâng cao thứ hạng về chỉ số CCHC của Thủ đô qua các năm (năm 2012 đứng thứ 7/63; năm 2013 đứng thứ 5/63 tỉnh, thành).
Sau gần 7 năm mở rộng địa giới hành chính, đến nay, Hà Nội từng bước đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế... Vai trò và vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó có đóng góp không nhỏ công sức và trí tuệ của đội ngũ CB, CC, VC và NLĐ ngành Nội vụ Thủ đô qua các thời kỳ trong công tác tham mưu giúp TP làm tốt công tác quản lý...
Giữ trọn 8 chữ vàng truyền thống
Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: Trên cơ sở những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo, CB - CC - VC đã xây dựng và định hướng phát triển của TP, ngành Nội vụ Thủ đô hôm nay đứng trước yêu cầu phải không ngừng đổi mới để sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất, tốt nhất các yêu cầu của TP trong công tác Tổ chức Nhà nước. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm đó, tập thể lãnh đạo, CB - CC - VC, NLĐ ngành Nội vụ TP nói chung, Sở Nội vụ nói riêng đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để luôn giữ vững vị thế của cơ quan chuyên môn trọng yếu của TP, của chính quyền các cấp, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô thân yêu là “Thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, “Thành phố vì hòa bình”; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
“Huân chương Độc lập Hạng ba mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Sở Nội vụ Hà Nội nhân dịp này chính là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực cống hiến, thành quả lao động của toàn thể CB - CC - VC, NLĐ ngành Nội vụ Thủ đô. Trong niềm vui này, chúng tôi vô cùng tự hào về những thành quả, cống hiến, hy sinh của các thế hệ lãnh đạo, CB - CC - VC, NLĐ từ khi thành lập ngành đến nay. Chính các đồng chí ấy đã góp phần tô thắm truyền thống, uy tín của ngành Tổ chức Nhà nước và Thủ đô” - ông Sáng nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, thành công hôm nay, vinh quang hôm nay luôn được khởi nguồn từ lớp lớp cha anh đi trước. Vì vậy, những thế hệ hôm nay, những người được hưởng thành quả vẻ vang của ngành phải luôn đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp bước truyền thống vẻ vang để tiếp tục xây dựng, làm rạng rỡ trang sử hào hùng của ngành Tổ chức Nhà nước, để giữ gìn trọn vẹn truyền thống 8 chữ vàng của ngành Nội vụ Thủ đô: “Công tâm, Trí tuệ, Nghĩa tình, Chính xác”.
![]() Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao bằng khen của Thành phố cho các đơn vị có thành tích trong cải cách hành chính. Ảnh: Phạm Hùng
|
Ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là“Ngày Truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước”(nay là ngành Nội vụ). Đây là một mốc son trong lịch sử, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những cống hiến và bề dày thành tích của ngành Nội vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. |