Ngành Thanh tra tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo về kết quả nổi bật trong giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai thực hiện Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ về trang phục mới của ngành.

Tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu vài nét về truyền thống 70 năm của ngành Thanh tra Việt Nam, một số kết quả nổi bật trong 5 năm qua và trang phục mới của ngành.

 Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy khẳng định: “Thành tích 70 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã có nhiều đóng góp xứng đáng cho đất nước. Thể hiện rõ là cơ quan pháp luật, thực thi nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Trong những năm qua, ngành Thanh tra đã quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí nỗ lực hết mình tập trung vào nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp. Ghi nhận đánh giá quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, năm 1990, ngành Thanh tra đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; năm 2010 được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và hiện đang hoàn tất thủ tục xét tặng Huân chương Độc lập hạng nhất”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần