Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành thép: Rà soát giấy phép đầu tư

KTĐT - Hiệp Hội Thép Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cần có văn bản chỉ thị các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ trong việc cấp giấy phép đầu tư cho ngành thép.

KTĐT - Hiệp Hội Thép Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cần có văn bản chỉ thị các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ trong việc cấp giấy phép đầu tư cho ngành thép.

Hiệp hội Thép vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng rút giấy phép các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí, ảnh hưởng đến công suất chung của ngành.

Theo Hiệp hội Thép, năng lực sản xuất các sản phẩm thép hiện có vượt quá xa với nhu cầu thực tế của thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép xây dựng ở các địa phương vẫn được tiếp tục. Hiệp hội lo các nhà máy sẽ phải vận hành thấp xa mức công suất thiết kế, gây lãng phí và hiệu quả kinh tế thấp. Đặc biệt việc cấp giấy phép cho nước ngoài đầu tư 100% đối với sản phẩm thép thông thường không có gì mới trong công nghệ là bất hợp lý.

Hiệp Hội Thép Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cần có văn bản chỉ thị các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ trong việc cấp giấy phép đầu tư cho ngành thép. Trong thời gian tới, chỉ cấp phép đầu tư để sản xuất các sản phẩm thép Việt Nam chưa sản xuất được như dẹt cán nóng, chế tạo, hợp kim, thép chất lượng và các nguyên liệu.

Hiệp hội đề nghị rà soát tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn của nước ngoài triển khai chậm trễ, lưu ý khả năng tài chính của các doanh nghiệp này. Trong trường hợp chậm tiến độ mà không có lý do chính đáng, Hiệp hội đề nghị Chính phủ nên rút giấy phép.

Hiệp hội Thép cho biết, tính tới tháng 3/2010, công suất các nhà máy phôi thép trên cả nước đạt 5.730.000 tấn mỗi năm. Thép xây dựng các loại đạt 7.830.000 tấn mỗi năm. Theo Bộ Công Thương, từ năm 2007 tới nay mới chỉ có 32 trong số 65 dự án thép được cấp phép đầu tư. Bộ đang thực hiện lộ trình xóa bỏ các dự án cũ, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng đồng thời xử lý dứt điểm đối với những dự án thép không đủ tiêu chuẩn, ngoài quy hoạch.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ