Ngành TT&TT Hà Nội: Góp phần đưa Thủ đô trở thành “Thành phố thông minh”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/8, Sở TT&TT Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TT&TT ngày 28/8. Tới dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội và lãnh đạo các địa phương…

Những thành tích đáng tự hào

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, đây là năm đầu tiên ngành TT&TT Hà Nội tổ chức ngày truyền thống của ngành theo quyết định của Thủ tướng chính phủ lấy ngày 28/8 hàng năm là ngày truyền thống của ngành TT&TT. Đây cũng là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm lần thứ 71 ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Được biết, Sở TT&TT Hà Nội thành lập từ năm 2008 (tiền thân là Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội. Từ đó đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, toàn ngành TTTT Hà Nội đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy.
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại buổi lễ
Trong những năm qua, xác định vị thế Thủ đô Hà Nội, là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của cả nước và tầm quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, là ngành vừa mang tính chính trị tư tưởng, văn hóa, xã hội, vừa mang tính công nghệ, kỹ thuật cao, xu thế phát triển nhanh, ngành TT&TT Hà Nội đã tích cực tham mưu cho Thành phố xây dựng, triển khai nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế, chính sách. Công tác quản lý nhà nước đã được triển khai bài bản, đồng bộ trên tất cả 5 lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, qua đó tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô, đất nước.

Đáng chú ý, trong những năm qua, công tác quản lý về bưu chính viễn thông được tăng cường, nhiều biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông được tích cực triển khai. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 8.000 trạm thu phát sóng đi động , tích hợp công nghệ 2G và 3G, hệ thống Internet đã kết nối đến 100% xã trên địa bàn. Công tác quản lý kinh doanh dịch vụ Internet, thuê bao di động trả trước, chống thư rác, hoạt động quảng cáo rao vặt... cũng được quan tâm, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và được xã hội đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, công tác quản lý sắp xếp hệ thống đường dây đi nổi, quản lý duy trì vận hành hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung được tích cực triển khai, góp phần hiệu quả chỉnh trang môi trường đô thị thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”.

Các doanh nghiệp BCVT duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng và doanh thu trong năm. Doanh thu của toàn ngành BCVT hàng năm đều đạt mức tăng trưởng 14-15%/năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của Thành phố.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước Thành phố đang được đẩy mạnh. Các thành phần cơ bản của chính quyền điện tử Thủ đô  đang  dần được hoàn thiện.

Đặc biệt, bước sang năm 2016, công tác triển khai ứng dụng CNTT được triển khai theo hướng tập trung, thống nhất về cơ sở hạ tầng, về các ứng dụng dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã triển khai Phần mềm trực tuyến tuyển sinh đầu cấp phục vụ cho 600.000 học sinh và 1997 trường học trên địa bàn Thành phố; hoàn thành triển khai và khai trương hệ thống dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường tại 168 phường thuộc 12 quận và đang tiếp tục triển khai tại các xã thuộc 18, huyện trên địa bàn Thành phố. 

Ngoài ra, nhiều lĩnh vực cũng được đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Quản lý người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người nghiện ma túy kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư; quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; quản lý cấp phép đầu tư trên hệ thống mạng và khai thác CSDL Dân cư để phục vụ công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố…

Từ năm 2011 đến nay, ngành công nghiệp CNTT Hà Nội tiếp tục tăng trưởng chiếm khoảng 19% tổng doanh thu công nghiệp CNTT cả nước, đã đóng góp vào tăng trưởng GDP của Thủ đô và đất nước. Theo báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2015 (ICT - Index 2015), chỉ số sản xuất - kinh doanh của Hà Nội đứng ở vị trí thứ 3/63 (năm 2014 đứng thứ 5/63) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, ngành công nghiệp CNTT Thủ đô đã từng bước tạo lập được thương hiệu của mình trên bản đồ CNTT thế giới với vị trí trong nhóm 20 thành phố hấp dẫn toàn cầu về gia công phần mềm và đang phấn đấu vào tốp 10 thành phố hấp dẫn toàn cầu về gia công phần mềm.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ
Với những thành tích đáng tự hào đó,  Sở TT&TT Hà Nội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thành tích công tác hàng năm.

Phát triển mạnh chính quyền điện tử

Đánh giá cao các thành tích nổi bật của ngành TT&TT Hà Nội trong thời gian qua, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý đặc biệt lưu ý: “Ngành TT&TT Thành phố cần tiếp tục nỗ lực phát triển để TT&TT thực sự trở thành hạ tầng của hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nền kinh tế tri thức của Thủ đô”.

Theo đó, ngành TT&TT cần làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP về xây dựng cơ chế chính sách phát triển của ngành; tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, hạ tầng thông tin, đưa ngành bưu chính viễn thông Thủ đô trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước; tiếp tục triển khai quyết liệt ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công Chính quyền điện tử và góp phần hoàn thành các mục tiêu Chương trình cải cách hành chính Thành phố; tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển mạnh các khu vực công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn TP, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, khởi nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu cả nước…

Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cũng ghi nhận những thành tựu mà ngành TT&TT Hà Nội đạt được. Những thành tựu này đã góp phần làm dày thêm truyền thống của ngành TT&TT Việt Nam và làm tăng thêm niềm tin, quyết tâm phấn đấu cho một tương lai ngày càng phát triển của toàn ngành. Thứ trưởng lưu ý: “TT&TT là ngành đa ngành, đa lĩnh vực, vừa mang tính chính trị, tư tưởng sâu sắc, nhạy cảm, vừa mang tính công nghệ kỹ thuật cao, phát triển nhanh, lại vừa là ngành kinh tế quan trọng - một trong những ngành đóng góp lớn và bền vững cho ngân sách nhà nước”.
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phan Lan Tú phát biểu tại buổi lễ
Tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế để góp phần tích cực cho sự phát triển của Thủ đô, xây dựng Hà Nội thành thành phố “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, thành phố thông minh và thân thiện, trong thời gian tới, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phan Lan Tú khẳng định, thời gian tới, ngành TT&TT Hà Nội tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, làm tốt công tác quản lý nhà nước về TT&TT, tham mưu xây dựng  và triển khai các quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TTTT, đẩy mạnh CCHC, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực:báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, Internet, CNTT.  Góp phần xây dựng chính quyền Thủ đô “kiến tạo, liêm chính, hành động và vì dân”.

Hai là, xây dựng và phát triển hệ thống TT&TT cơ sở phù hợp với sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tạo bước chuyển biến căn bản trong tổ chức và hoạt động thông tin đối ngoại.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản của Thành phố.

Bốn là, phát triển bưu chính, viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020 đảm bảo dẫn đầu cả nước và ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và một số nước trên thế giới; trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn hoạt động hiệu quả, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng GDP của Thủ đô, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

Năm là, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin Thành phố có công nghệ hiện đại làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô.

Thành phố Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh. Phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, phát triển kinh tế tri thức và cung cấp các dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thiết yếu, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp và hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội thành Thành phố thông minh.

Thúc đẩy công nghiệp CNTT TP Hà Nội trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển bền vững, doanh thu cao với trọng tâm là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT. Phấn đấu đến năm 2020, sản xuất các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT đáp ứng tốt cho nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Sáu là, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về lĩnh vực TTTT của Thủ đô, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo; đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của Thủ đô, đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần