Ngành y tế Thủ đô cần tránh xa những cám dỗ dễ dẫn đến tham nhũng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý: Ngành y tế TP không thể chủ quan với công tác phòng chống tham nhũng vì cơ chế chính sách còn tồn tại kẽ hở, hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện… dễ tạo nhiều cám dỗ dẫn đến tham nhũng. Nhất là đối với những lĩnh vực, nhiều đia bàn huyện xa trung tâm, xa sự quản lý Nhà nước thì quy chế càng phải chặc chẽ, công tác cán bộ càng phải được quan tâm thường xuyên.

Chiều nay, 26/7, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của BTV Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Cùng dự có Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương.
Tại đây, lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Những năm qua, ngoài tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nên thời gian qua, tại Sở không xảy ra vụ việc tham nhũng nào, chưa có cán bộ công chức (CBCC) nào bị xử lý về hành vi tham nhũng.
Đoàn công tác ghi nhận sự triển khai Chương trình 07-CTr/TU một cách nghiêm túc của Sở Y tế, nhất là việc kê khai, công khai tài sản - một nội dung trọng tâm của Chương trình 07 được cơ quan Sở chú trọng thực hiện, đến nay chưa có khiếu nại gì. Đồng thời, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ công tác đảng, vai trò của công đoàn… cũng đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, việc giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến so với trước, không còn các khiếu kiện phức tạp kéo dài.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc kiểm tra
Từ đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Y tế rà soát những mục tiêu, chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình 07 nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, kịp thời chấn chỉnh; đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ CBCC, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành liên quan. Đồng chí đặc biệt lưu ý, ngành y tế không thể chủ quan với công tác PCTN vì cơ chế chính sách còn tồn tại kẽ hở, hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện… dễ tạo nhiều cám dỗ dẫn đến tham nhũng. Nhất là đối với những lĩnh vực, nhiều đia bàn huyện xa trung tâm nên xa sự quản lý Nhà nước thì quy chế càng phải chặc chẽ, công tác cán bộ càng phải được quan tâm thường xuyên. Đảng ủy cơ quan Sở cần tiếp tục gắn việc thực hiện công tác này với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là gắn với việc thực hiện trách nhiệm về y đức, bởi nếu xảy ra tiêu cực sẽ tạo hiệu ứng rất lớn. Cùng với đó, ngành cần làm tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở; quan tâm công tác luân chuyển, bố trí cán bộ ở những khâu, vị trí, khu vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng.