Ngày 14/1, Nội các Nhật Bản từ chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trước đó, Thủ tướng Kan cho biết ông sẽ thay đổi một số vị trí trong nội các và Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trước khi Quốc hội nước này bắt đầu phiên họp đầu năm.

KTĐT - Trước đó, Thủ tướng Kan cho biết ông sẽ thay đổi một số vị trí trong nội các và Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trước khi Quốc hội nước này bắt đầu phiên họp đầu năm.

Ngày 14/1, Nội các Nhật Bản đã từ chức để chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mà Thủ tướng Naoto Kan sẽ tiến hành ngay trong ngày nhằm thành lập “chính phủ mạnh nhất,” giúp ông thúc đẩy kế hoạch cải cách thuế và các chính sách tự do thương mại.

Trước đó, Thủ tướng Kan cho biết ông sẽ thay đổi một số vị trí trong nội các và Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trước khi Quốc hội nước này bắt đầu phiên họp đầu năm.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Kan có ý định bổ nhiệm ông Kaoru Yosano, một cựu Bộ trưởng Tài chính 72 tuổi, làm Bộ trưởng Chính sách tài chính, phụ trách về thuế và an sinh xã hội trong bối cảnh nợ công của nước này đã ở mức gấp đôi quy mô nền kinh tế.

Thủ tướng Kan cũng có ý định thay thế Bộ trưởng Thương mại Akihiro Ohata. Tuy nhiên, các vị trí Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính dự kiến sẽ được giữ nguyên.

Theo kế hoạch, chiều nay (14/1), Thủ tướng Kan sẽ công bố danh sách nội các mới và các thành viên nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Nhật Hoàng Akihito vào tối cùng ngày./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần