Ngày 14/4 - ngày quan trọng của bóng đá Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo các thông tin mới nhất từ BTC SEA Games 28, nếu không có gì thay đổi thì lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu của môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 14/4 tới.

Theo đó, 11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội). Tại lễ bốc thăm này, U23 Singapore là chủ nhà, cùng với ĐKVĐ U23 Thái Lan sẽ là 2 đội hạt giống số 1. Do vậy, U23 Thái Lan và U23 Singapore chắc chắn sẽ không nằm chung bảng.

Theo lịch thi đấu của BTC SEA Games 28, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 29/5, tức là 1 tuần trước ngày khai mạc chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28.
Ngày 14/4 - ngày quan trọng của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1
Cũng trong ngày 14/4, vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019) cũng tiến hành bốc thăm chia bảng cho 40 đội góp mặt ở vòng 2. AFC sẽ dựa trên BXH FIFA tháng 4/ 2015 (công bố ngày 9/4) để phân loại hạt giống. Nếu không có gì thay đổi, ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2 và tránh được nhiều đại diện mạnh đến từ Tây Á.

Ở vòng này, các thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà – sân khách bắt đầu từ ngày 11/6 tới để chọn 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 3 (đồng thời có luôn vé dự Asian Cup 2019). 24 đội bóng xếp hạng cao kế tiếp sẽ lọt vào vòng đấu tranh các vé còn lại đến UAE vào năm 2019.

Như vậy, số phận của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam ở hai giải đấu quan trọng nhất trong năm sẽ phần nào được quyết định vào ngày 14/4 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần