Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày 15/3: Bàn giao cọc GPMB dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Kinhtedothi - Dự kiến ngày 15/3, đơn vị tư vấn sẽ bàn giao cọc GPMB dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để triển khai các thủ tục theo quy định.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài 109km. Tổng mức đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe hạn chế, dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành năm 2025.

Tuyến này đi qua 5 địa bàn đó là TP Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài hơn 36km, tổng mức đầu tư khoảng 9.769 tỷ. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài hơn 72km, tổng mức đầu tư khoảng 17.485 tỷ.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, sau khi thống nhất với Bộ GTVT, dự kiến ngày 15/3, đơn vị tư vấn sẽ bàn giao cọc GPMB để triển khai các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhận định, dự án có ý nghĩa rất quan trọng, có vai trò là động lực kinh tế, kết nối của cả khu vực ĐBSCL với vùng Đông Nam Bộ, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ. Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến tiến độ dự án. Từ đó, địa phương nhận thức rất sâu sắc vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương đối với dự án, ông Đồng Văn Thanh cho biết, tỉnh đã chủ động giao việc cụ thể cho các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để triển khai công tác GPMB trong thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

"Với kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực đột phá về phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT để hoàn thành dự án theo kế hoạch”, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ