Ngày 24/6, sẽ cưỡng chế vi phạm

Tin, ảnh: Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế &Đô thị số ra ngày 8/6 có bài: “Xã Nam Hồng phải kiên quyết xử lý bãi ô tô mọc trên đất nông nghiệp” phản ánh việc Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến (Công ty Bảo Yến) xây dựng trái phép bãi đỗ xe hàng nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp ở thôn Đìa, xã Nam Hồng (Đông Anh).

 Mặc dù UBND huyện Đông Anh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Nam Hồng phải kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có); báo cáo kết quả với UBND TP Hà Nội trước ngày 5/6. Tuy nhiên, đến ngày 22/6 mọi việc vẫn “án binh bất động” bởi hoạt động của Công ty Bảo Yến diễn ra bình thường.  
Bãi xe Công ty Bảo Yến.
Bãi xe Công ty Bảo Yến.
Trả lời phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết, đến ngày 24/6, chính quyền xã Nam Hồng và các ngành chức năng huyện Đông Anh sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình này. “Chính quyền và các ngành chức năng huyện Đông Anh đã lên phương án chi tiết cho việc cưỡng chế vào sáng 24/6. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để một quãng thời gian là 4 ngày để DN tự tháo dỡ và di chuyển, vận chuyển phương tiện, xe cộ đi nơi khác. Quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty Bảo Yến không chấp hành chúng tôi sẽ cưỡng chế” - ông Hoàng nói.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bá Hùng - cán bộ Văn phòng UBND xã Nam Hồng cho biết: “Kế hoạch cưỡng chế có thể kéo dài đến ngày 10/7.”