Ngày 28/8, Hà Nội thêm 63 ca Covid-19, trong đó, Thanh Xuân Trung 29 ca

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 28/8, Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc mới trong đó ghi nhận đều đã cách ly và trong khu vực phong tỏa. Như vậy từ 18 giờ ngày 27/8 đến 18 giờ ngày 28/8, TP ghi nhận 63 ca bệnh.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (12), Đống Đa (4), Thanh Trì (2),  Hoàng Mai (1), Hà Đông (1), Hai Bà Trưng (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của ho sốt cộng đồng (20), Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1).
Thông tin cụ thể:
Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (20)
1) N.T.T.H., nữ, 1967, tầng 3, Nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân (BN) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính, ngày 27/8, xuất hiện ho, chảy nước mũi, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
2) N.T.T., nữ, 1975, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, sốt, đau mỏi cơ, giảm vị giác. Ngày 27/8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân.
3) H.T.T., nữ, 1958, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Là người bán hàng rau tại ng ngõ 328. Ngày 24/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính, ngày 27/8, được lấy mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
4) Đ.B.H., nam, 2019, tầng 1, ngách 54/328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, xuất hiện sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
5) T.T.T.T, nữ, 1983, nhà F4, Tập thể bóng đèn phích nước rạng đông, Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, đau mỏi cơ, buồn nôn. Ngày 27/8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)
6) L. N.N., nam, 2019, F8, Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, xuất hiện sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
7) T.A.T., nam, 2000, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 27/8, sốt, đau mỏi cơ, giảm vị giác, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
8) N.T.H., nữ, 1982, tầng 4, Nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/8, được lấy mẫu gộp lần 1 kết quả nghi ngờ. Ngày 27/8, được lấy mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
9)T.N.H., nam, 2005, Tầng 4, Nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ngày 26/8, xuất hiện ho, sốt. Ngày 27/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
10) N.T.N, nữ, 1960, nhà F4, Tập thể bóng đèn phích nước rạng đông, Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 27/8, xuất hiện sốt, ho, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
11) V.H.Q., nam, 1990, Tầng 1, xép 1, Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của Nguyễn Thị Minh Tuyết, tiếp xúc ngày 25/8. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 27/8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
12) T.T.H., nam, 2011, Tầng 4, Nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/8, được làm mẫu gộp kết quả nghi ngờ. Ngày 27/8, xuất hiện ho, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
13) N.G.C., nam, 1945, Trung Tả,   Văn Chương, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 25/8 xuất hiện sốt, đau rát họng được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
14) N.P.T., nữ, 2016, Trung Tả, Văn Chương, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 25/8 xuất hiện ho, ở cùng nhà 2 người test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
15) H.T.Đ, nữ, 1974, Trung Tả, Văn Chương, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 25/8 xuất hiện  sốt, mệt mỏi người, ớn lạnh được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
16) P.T.Q.T., nữ, 1994, Liên Ninh, Thanh Trì, Thanh Trì, là nhân viên khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nông nghiệp thường xuyên lấy mẫu cho bệnh nhân Covid-19, ngày 25/8 xuất hiện triệu chứng sốt ho đau họng mệt mỏi, ngày 27/8 làm mẫu test nhanh dương tính, lấy PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
17) L.T.M., nữ, 1992, Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, là nhân viên Bệnh viện Nông nghiệp tham gia vận chuyển bệnh nhân Covid-19, ngày 24/8 xuất hiện triệu chứng sốt ho đau họng, mệt mỏi, ngày 27/8 triệu chứng tang kèm khó thở làm mẫu test nhanh dương tính, lấy PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
18) V.V.D., nam, 1969, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là nhân viên khoa bệnh nhiệt đới  Bệnh viện Nông nghiệp thường xuyên khám sàng lọc bệnh nhân nghi Covid-19, ngày 27/8 làm mẫu test nhanh dương tính, lấy PCR khẳng định dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
19) N.V.H, nam, 1979, Tổ 14,  Phú Lương, Hà Đông, là F1 làm cùng công ty với T.T.N tiếp xúc lần cuối 22/8, đã XN lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 27/8 được XN lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
20) T.T.T.Q., nữ, 1980, Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. BN là F1 (con dâu) của BN N.T.N.C, đã được cách ly tập trung và XN 2 lần  âm tính, ngày 27/8 xuất hiện sốt được lấy mẫu XN kết quả dương tính(CDC Hà Nội thực hiện).   
Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1)
1) N.T.A., nam, sinh năm 1987, Giáp Bát, Hoàng Mai. BN là F1 (con) B.T.T., tiếp xúc lần cuối ngày 27/8. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 27/8, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.958 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.530 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.428 ca.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần