Kinhtedothi - Sáng 30/4, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước, tại các đảo trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và các đơn vị Hải quân đều tổ chức xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cấp quốc gia và tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày hội non sông.
Treo cờ Tổ quốc ở Trường Sa.
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, dù không được trực tiếp tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhưng qua sóng truyền hình, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn cảm nhận rõ khí thế trang nghiêm, hào hùng và rất hoành tráng của cuộc diễu binh, diễu hành.
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.
"Chúng tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - Trung tá Cấn Ngọc Sơn chia sẻ.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa xem chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Từ vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Hạ sĩ Nguyễn Đức Duy, chiến sĩ Pháo thủ, Nhà giàn DK19 cho biết: "Được theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên sóng truyền hình, ngay giữa trùng khơi Tổ quốc, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam, về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, và càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, hòa bình – thành quả vĩ đại mà bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành được".
Hạ sĩ Nguyễn Đức Duy, chiến sĩ Pháo thủ, Nhà giàn DK19.
"Chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để Nhân dân được yên bình, đất nước không ngừng phát triển" - Hạ sĩ Nguyễn Đức Duy trải lòng.
Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/12 xem diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ.
Cũng trong dịp này, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 thực hiện nghi lễ chào cờ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua sóng truyền hình.
Dịp này, Chi bộ Tàu 274, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra hoành tráng và đầy ấn tượng.
Kinhtedothi - Tối 29/4, tại Quân cảng Cam Ranh đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Sức sống Trường Sa” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025).
Kinhtedothi – Ngày 26/4, tại Khánh Hòa, hơn 60 kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết”.
Kinhtedothi - Phát triển văn hóa Việt Nam; gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-27/2/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.
Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.