Ngày 5/4 công bố kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Quốc hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng mai (5/4), Quốc hội công bố kết quả bầu cử hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, chiều 4/4, Quốc hội bỏ phiếu bầu và công bố kết quả bầu hai Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên. 

Tuy nhiên, cuối giờ chiều ngày 4/4, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc kiểm phiếu đang tiến hành và sẽ công bố vào sáng mai (5/4). 
đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Phó chủ tịch Quốc hội
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ  vừa được đề cử làm Phó chủ tịch Quốc hội
Báo chí dẫn lời ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, việc kiểm phiếu có thể kéo dài đến 19h tối ngày 4/4, nên sẽ rất bất tiện nếu để đại biểu chờ lâu. Do vậy, sau khi xin ý kiến đại biểu, Quốc hội quyết định dời thời gian công bố kết quả bầu cử sang ngày 5/4. 

Trước đó, sáng 4/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Trong đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển được chính thức giới thiệu để Quốc hội bầu làm 2 Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Ông Phùng Quốc Hiển là người vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách cuối tuần trước, được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Hiển sinh năm 1958, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, là cử nhân quân sự, Ủy viên Trung ương Đảng.