Ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư dự án tại Hà Nội

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 6/7/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) do ông Yun Seong Won, Thứ trưởng Bộ dẫn đầu nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8/7/2021.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thảo luận việc hợp tác song phương trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị như thành phố thông minh, dự án nhà ở xã hội,… cũng như phương thức để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên địa bàn Thành phố.
  Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) do ông Yun Seong Won, Thứ trưởng Bộ dẫn đầu
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ngài Yun Seong Won, Thứ trưởng Bộ MOLIT đánh giá cao và tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, và thành phố Hà Nội nói riêng trong tương lai, và cho biết ngày càng nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư dự án trên địa bàn Thành phố.
Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, song thành phố Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác chiến lược, có truyền thống hợp tác, đầu tư phát triển qua các thời kỳ, trong suốt quá trình hợp tác, rất nhiều nhà đầu tư được sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Quốc đã đầu tư vào Việt Nam và Thủ đô Hà Nội…
Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, hai bên sẽ hợp tác và tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để cùng phát triển các dự án hợp tác tiêu biểu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.
Hàn Quốc hiện đứng thứ 3 trong số các quốc gia đầu tư lớn vào Hà Nội với 7,77 tỷ USD. Chuyến thăm của đoàn Thứ trưởng Bộ MOLIT (Hàn Quốc) lần này nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Bộ MOLIT (Hàn Quốc) với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (Việt Nam) năm 2018 về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần