Kinhtedothi - Giờ cao điểm sáng 9/1, nút giao Ngã Tư Sở bắt đầu thực hiện phương án tổ chức, phân luồng giao thông mới. Tình trạng ùn tắc đã giảm rõ rệt, tuy nhiên vẫn nhiều trường hợp xe máy cố tình đi ngược chiều.
Theo phương án phân luồng giao thông qua nút Ngã Tư Sở, được áp dụng từ ngày 9/1, các phương tiện không được phép rẽ trái từ đường Láng vào phố Tây Sơn. Một dải phân cách cứng đã được lắp đặt, chặn hẳn hướng đi này.Các phương tiện từ đường Láng muốn vào phố Tây Sơn phải đi thẳng qua nút Ngã Tư Sở, đến điểm quay đầu trên đường Trường Chinh (cách nút giao 760m) để vòng lại, rẽ phải. Ngoài ra, một điểm quay đầu dành cho xe máy dưới gầm cầu vượt Ngã tư Sở (phía phố Tây Sơn) cũng được mở để phục vụ lưu thông thuận tiện hơn.Ghi nhận thực tế trong giờ cao điểm sáng 9/1 cho thấy, các hướng lưu thông qua Ngã Tư Sở đã thuận lợi hơn rất nhiều, không xảy ra ùn tắc giao thông. Đặc biệt, tình trạng đi ngược từ đường Trường Chinh (đoạn giáp Nguyễn Trãi) sang phố Tây Sơn đã được ngăn chặn hiệu quả.Ba hướng lưu thông chính qua nút Ngã Tư Sở gồm: Láng - Trường Chinh, Trường Chinh - Láng, Trường Chinh - Nguyễn Trãi đều rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tối thiểu xung đột, lưu thông nhịp nhàng.Một số người dân chưa nắm được phương án phân luồng mới vẫn đi theo hướng từ đường Láng rẽ trái vào Tây Sơn đã được lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT hướng dẫn kịp thời đi thẳng qua nút đến điểm quay đầu.Hàng loạt xe máy cố tình đi ngược chiều từ Trường Chinh sang phố Tây Sơn đã phải quay đầu trước thái độ kiên quyết của lực lượng chức năng và hàng rào chắn mới ngay dưới gầm cầu vượt.Ông Nguyễn Văn Dần (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) nhận xét: “Rào chắn điểm mở đầu phố Tây Sơn rất hiệu quả, ngăn được xe máy ngược chiều, hướng đi từ Trường Chinh sang Láng thông thoáng, dễ dàng hẳn. Tôi cho rằng phương án này rất khả quan”.Tuy nhiên, trong sáng 9/1 vẫn có hàng trăm trường hợp xe máy cố tình đi ngược chiều từ nhiều hướng qua nút Ngã Tư Sở, gây mất trật tự, ATGT nghiêm trọng. Một số người đi xe máy ngược chiều từ Trường Chinh sang Tây Sơn khi thấy điểm mở bị rào chắn, tiếp tục cố tình đi ngược chiều trên đường Trường Chinh để đến lỗi rẽ trái vào Tây Sơn.Hàng loạt xe máy đi ngược chiều từ điểm mở quay đầu dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở (phía đường Nguyễn Trãi), cắt qua mặt dòng phương tiện đang lưu thông hướng Láng - Trường Chinh, để rẽ vào đường Láng. Không ít trường hợp sẵn sàng cự cãi, gây gổ, thách thức lực lượng chức năng khi được nhắc nhở đi đúng luật.Từ lối rẽ phải Láng - Nguyễn Trãi, hàng trăm xe máy nối nhau vòng qua miệng hầm đi bộ để quay lại đi ngược chiều sang đường Trường Chinh. Có lúc xe máy ngược chiều xếp thành đoàn dài, bất chấp gây hỗn loạn và sự có mặt của CSGT, Thanh tra GTVT.Đại diện Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, phương án phân luồng mới được áp dụng ngày đầu tiên nên còn cần phải quan sát, đánh giá thêm. Tuy nhiên kết quả bước đầu cho thấy đã giảm được tình trạng xe đi ngược chiều, ùn tắc giao thông, đặc biệt hướng Trường Chinh đi Láng.
Kinhtedothi - Năm 2022 hoạt động xuất khẩu (XK) gặp nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 khiến các nước hạn chế thông quan. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực và giải pháp thích ứng, TP Hà Nội đã “vượt sóng” thành công tăng kim ngạch XK.
Kinhtedothi - Trong năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kinh tế huyện Phúc Thọ tiếp tục gặt hái được thành công trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng sản xuất.
Kinhtedothi - Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, tối 17/7, trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là chiều hướng từ Đồng Nai đi TP Vũng Tàu (cũ) xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Kinhtedothi – Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Trung tâm điều hành giao thông thông minh về việc hợp nhất các tuyến xe buýt nối TP Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, có chiều dài gần 100km đi qua địa bàn 5 phường, 15 xã của tỉnh Phú Thọ.
Kinhtedothi – Từ ngày 15/7 đến 14/8, tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây sẽ thực hiện thi công sửa chữa khe co giãn, ảnh hưởng đến tốc độ và số làn xe lưu thông. Để hạn chế nguy cơ ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố 3 phương án di chuyển thay thế dành cho các phương tiện từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.