Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hưng Yên: đồng bộ, hiệu quả, gần dân

Kinhtedothi - Ngày 1/7, cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên chính thức đưa vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên) thực hiện thủ tục hành chính cho người dân trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thu Hoài

Tại các xã, phường trên toàn tỉnh, không khí ngày đầu vận hành diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đầy quyết tâm. Bộ máy mới không chỉ hoạt động ổn định mà còn thể hiện tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, gần dân.

Ngay trong sáng 1/7, HĐND phường Trà Lý tổ chức kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026, công bố các nghị quyết về nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND và các ban chuyên môn. Toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp được triển khai khẩn trương, đúng quy trình.

Cùng thời điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường cũng bắt tay vào hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính đầu tiên cho người dân. Mọi khâu đều diễn ra suôn sẻ, người dân được tiếp đón tận tình, hồ sơ được xử lý nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng chờ đợi hay ùn ứ.

Từ 6 đơn vị hành chính được sáp nhập, xã Vũ Thư bước vào ngày làm việc đầu tiên với bộ máy mới. Kỳ họp thứ nhất HĐND xã đã thông qua hàng loạt nội dung quan trọng, từ kiện toàn nhân sự đến thành lập các ban chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tại trung tâm, người dân đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, thân thiện của đội ngũ cán bộ. Bà Lê Thị Hương, một người dân địa phương, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng vì không còn phải đi xa. Cán bộ hướng dẫn cụ thể, thủ tục được giải quyết nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí.”

Đúng 7 giờ sáng, xã Đông Hưng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, kỳ họp đầu tiên HĐND xã, thông qua các nghị quyết quan trọng và kiện toàn bộ máy hành chính. Cùng lúc đó, các cán bộ tại Trung tâm hành chính bắt tay ngay vào công việc.

Không khí tại trụ sở hành chính diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Các giao dịch của người dân được xử lý kịp thời, bảo đảm không có gián đoạn trong hoạt động công vụ.

Tại xã Kiến Xương - đơn vị mới được thành lập từ 5 địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động ổn định từ sớm. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn kỹ lưỡng, tiếp đón chu đáo.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Kiến Xương. Ảnh: BHY

Ông Nguyễn Đình Thái, người dân xã chia sẻ: “Tôi đến xin giấy tờ lý lịch tư pháp, ban đầu còn e ngại mô hình mới sẽ gây chậm trễ. Nhưng thực tế, mọi việc diễn ra nhanh chóng, cán bộ nhiệt tình.” Chị Bùi Lan Hương, người dân thôn Mỹ Nguyên, cho biết: “Tôi hoàn tất hồ sơ khai sinh chỉ trong 10 phút. Bộ máy mới làm việc rất chuyên nghiệp.”

Tại xã Hồng Minh, được sáp nhập từ 3 đơn vị cũ, tinh thần ngày đầu làm việc thể hiện rõ sự chủ động, gần dân và trách nhiệm. Trung tâm Phục vụ hành chính công đón tiếp hàng chục lượt người dân trong buổi sáng, tất cả đều được hỗ trợ chu đáo.

Bà Dương Thị Quỳnh, người dân thôn Tịnh Xuyên, chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi đến làm giấy tờ. Thủ tục rõ ràng, cán bộ hỗ trợ nhiệt tình. Hy vọng xã ngày càng phát triển sau sáp nhập.”

Theo ông Trần Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Minh, việc hợp nhất không chỉ là gộp địa giới mà còn là bước đi chiến lược để tối ưu nguồn lực. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát quy hoạch, dữ liệu dân cư, chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo mọi hoạt động hành chính diễn ra thông suốt.

Tại xã Bắc Thái Ninh, mô hình chính quyền mới được triển khai từ 7 giờ 30 sáng. Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ tại trụ sở làm việc, bắt tay ngay vào xử lý các công việc hành chính.

Sau kỳ họp HĐND xã, các cơ quan chuyên môn nhanh chóng vận hành, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cho người dân. Chị Đặng Thu Lan, người dân xã, cho biết: “Mọi thứ ổn định, tôi không phải chờ lâu như trước. Mô hình mới rất đáng kỳ vọng.”

Theo ghi nhận, 104 xã, phường trên toàn tỉnh Hưng Yên đã chính thức bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong sáng 1/7. Sự đồng thuận, khí thế làm việc khẩn trương và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ đã tạo ra sự khởi đầu suôn sẻ, tích cực.

Việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính không chỉ tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện để phát huy tốt hơn tiềm năng từng địa phương. Mô hình mới được kỳ vọng sẽ đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

“Chính quyền hiệu quả không chỉ ở việc giảm biên chế, mà quan trọng là phục vụ người dân nhanh, đúng và tận tâm hơn” - một cán bộ xã phát biểu trong buổi họp sáng 1/7.

Hưng Yên công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự

Hưng Yên công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

01 Jan, 09:30 PM

Kinhtedothi - Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội đứng trước một thời khắc đặc biệt: thời khắc biến tầm nhìn thành hành động, biến văn hóa thành sức mạnh mềm để kiến tạo tương lai.

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

01 Jan, 09:21 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 31/12/2025 về thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 01/12/2025 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

01 Jan, 07:57 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ 2026; trong đó không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, không dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ