Ngày Hội Tư vấn và Giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3/2022, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày Hội Tư vấn và Giao dịch việc làm Quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc Ngày hội
Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc Ngày hội

Ngày Hội tư vấn và Giao dịch việc làm Quận Hoàn Kiếm với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, trường dạy nghề, với 2.270 vị trí dự kiến sẽ tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến.

Qua phiên giao dịch việc làm các doanh nghiệp, các trường dạy nghề sẽ tuyển dụng được lao động, tuyển sinh được học viên đáp ứng yêu cầu; người lao động sẽ tìm được việc làm, lựa chọn được nghề cần học phù hợp với khả năng, sở thích, yêu cầu của cá nhân.

Các đại biểu bấm nút khai mạc
Các đại biểu bấm nút khai mạc

Đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thân nhân gia đình chính sách, người khuyết tật, quân nhân xuất ngũ, người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn quận…

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, quận Hoàn Kiếm với dân số trên 200.000 người, số người trong độ tuổi lao động (chiếm khoảng 75% dân số), trong đó số người trong độ tuổi lao động qua đào tạo đạt 80%.

Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tham quan, khảo sát các hoạt động tại Ngày hội
Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tham quan, khảo sát các hoạt động tại Ngày hội

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu tìm việc làm của người lao động khá lớn, cùng với sự phục hồi mạnh của nền kinh tế Quận với định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch; vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề quan trọng, luôn được Đảng bộ và chính quyền quận đặc biệt quan tâm.

Trong những năm qua Quận ủy - HĐND-UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành chức năng, UBND các phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lao động, việc làm... Bằng nhiều giải pháp tích cực, mỗi năm đã có trên 8.300 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch với các ngành nghề như: kinh doanh dịch vụ ăn uống, kế toán, tài chính, thương mại, kỹ thuật...

Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao đối, trò chuyện với người lao động đến ứng tuyển
Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao đối, trò chuyện với người lao động đến ứng tuyển

 

Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao đối, trò chuyện với doanh nghiệp tham gia tuyển dụng
Phó Chủ tịch UBND Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao đối, trò chuyện với doanh nghiệp tham gia tuyển dụng

Học sinh các trường THPT trên địa bàn quận được tư vấn hướng nghiệp, được học một số nghề phù hợp, giúp các em lựa chọn những ngành nghề xã hội đang cần, hợp với sở trường bản thân. Kết quả đó đã giúp ổn định đời sống nhân dân, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày hội thu hút  đông đảo ứng viên 
Ngày hội thu hút  đông đảo ứng viên 

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng cho rằng, phát huy những kết quả đã đạt được những năm qua, năm 2022, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động lao động, việc làm; mở các lớp dạy nghề tại quận và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm… để làm cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động.

Chương trình hướng nghiệp của Quận Đoàn Hoàn Kiếm tại ngày hội
Chương trình hướng nghiệp của Quận Đoàn Hoàn Kiếm tại ngày hội
Các đại biểu tham dự Chương trình hướng nghiệp
Các đại biểu tham dự Chương trình hướng nghiệp

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền cho hay, “Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2022” là một hoạt động thường xuyên do UBND quận phát động, nhằm kịp thời cung cấp các thông tin về lao động việc làm, về tư vấn hướng nghiệp chọn trường chọn nghề, về khởi nghiệp, du học và xuất khẩu lao động… cho người lao động, đặc biệt là người trẻ đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên và các doàn viên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền phát biểu tại Ngày hội 
Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền phát biểu tại Ngày hội 

Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid - 19; Tăng cường các hoạt động về giải quyết việc làm, học nghề, du học, xuất khẩu lao động cho người lao động, dòa viên thanh niênn, bộ đội xuất ngũ để góp phần tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần