Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/4, Hội LHTN TP phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội và Hội Thanh niên Khuyết tật Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ IV năm 2015”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội trong việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật trong việc đào tạo, tuyển dụng lao động.

 
Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ IV năm 2015 được tổ chức vào sáng 18/4.
Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ IV năm 2015 được tổ chức vào sáng 18/4.
Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung có ý nghĩa, thiết thực dành cho người khuyết tật: Tổ chức đăng ký học nghề miễn phí ngắn hạn cho 300 người khuyết tật (thời gian từ 10 ngày đến 3 tháng) theo Quyết định 1019/QĐ - TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020”; Tuyển dụng, tuyển sinh học nghề cho 400 - 500 người khuyết tật với sự tham gia của 25 - 30 doanh nghiệp; Tư vấn sức khỏe miễn phí cho người khuyết tật; Quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm các cơ sở sản xuất của người khuyết tật;

Tại Ngày hội, Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tham gia Ngày hội; tặng 16 Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. 

Nhân dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm T.Ư Đoàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội, Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp dạy nghề miễn phí cho 250 người khuyết tật./.