Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Tôn vinh, khẳng định giá trị của người phụ nữ

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua hơn một thế kỷ đấu tranh không mệt mỏi vì bình đẳng và tự do của phụ nữ trên khắp hành tinh, ngày 8/3 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội của phụ nữ toàn thế giới phấn đấu cho mục tiêu Bình đẳng - Phát triển và Hoà bình.

Các gian hàng tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024.
Các gian hàng tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024.

Đối với phụ nữ Việt Nam, ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - một sự kiện hào hùng, hiếm có trong lịch sử dân tộc và nhân loại. Cuộc khởi nghĩa đã khắc dấu son đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, chứng minh khả năng to lớn của phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Thủ đô chiếm 50,4% dân số, đóng góp gần một nửa lực lượng lao động của Thành phố. Ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, đông đảo chị em luôn phát huy truyền thống “Ba đảm đang”, nét tài hoa, thanh lịch của phụ nữ Hà Nội, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch,  cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào khởi nghiệp, sáng kiến sáng tạo, góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Gần 1.000 đại biểu, vận động viên tham gia Giải đi bộ "Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp" lần thứ I năm 2024.
Gần 1.000 đại biểu, vận động viên tham gia Giải đi bộ "Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp" lần thứ I năm 2024.

Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN các cấp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực cho phái nữ. Nhiều sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần áo dài Việt, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam với cộng đồng, đồng thời góp phần tuyên truyền động viên các tầng lớp phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất vì một xã hội khỏe mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Hội LHPN quận Cầu Giấy khai mạc sự kiện “Hương sắc tháng 3 - Tinh hoa Cầu Giấy” năm 2024. Chủ tịch Hội LHPN quận Cầu Giấy Nguyễn Kim Lê cho biết, sự kiện “Hương sắc tháng 3 - Tinh hoa cầu Giấy” năm 2024 là một chùm những hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp vào vườn hoa thi đua muôn sắc màu của phụ nữ quận Cầu Giấy hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024. Tại sự kiện diễn ra nhiều hoạt động như: Phát động Tuần lễ Áo dài 2024; Festival Áo dài đi bộ vì môi trường; Trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài qua ảnh” năm 2024; Đồng diễn dân vũ 1000 người; Trưng bày sản phẩm áo dài Việt và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ...

Từ nhiều ngày qua, các hoạt động chào mừng đã sôi nổi diễn ra trên địa bàn toàn quận Cầu Giấy với nhiều nội dung phong phú như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa ẩm thực, tuyên truyền thực hiện văn hóa ứng xử, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, cuộc thi "Duyên dáng áo dài qua ảnh", các hoạt động giáo dục truyền thống tại các di tích, danh lam thắng cảnh... đã thu hút đông đảo các tầng lớp cán bộ, hội viên và phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia, nâng cao tinh thần đoàn kết, đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tại quận Hoàng Mai, hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ quận tưng bừng tổ chức gala “Vũ điệu mùa xuân” với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng mong rằng, gala “Vũ điệu mùa xuân” góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của phụ nữ Thủ đô; Khơi dậy niềm tự hào niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của phụ nữ Việt Nam và lan toả phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao các cấp Hội LHPN Hoàng Mai.

Dịp này, Hội LHPN quận Hoàng Mai còn tổ chức tham quan sinh hoạt truyền thống tại khu di tích lịch sử Cổ Loa, huyện Đông Anh; hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, khuyến khích hội viên phụ nữ mặc áo dài tại công sở và tham gia các sự kiện. Phát triển “Hội viên danh dự” trên địa bàn quận.

Hưởng ứng Tết trồng cây, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND phường Phúc Tân tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Vườn rừng, thuộc địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh hưởng ứng hoạt động trồng cây tại quận Hoàn Kiếm. 
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh hưởng ứng hoạt động trồng cây tại quận Hoàn Kiếm. 

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ cho biết, năm 2023 quận Hoàn Kiếm tiếp tục khảo sát điều kiện, môi trường, xã hội tại khu vực bờ vở thuộc 2 phường Chương Dương và Phúc Tân; thực hiện Dự án quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại phường Phúc Tân, đây là một dự án lớn sẽ cải tạo 5000m2 bãi rác thành vườn rừng và sân chơi… Đến nay những kết quả  ban đầu của Dự án đang dần hoàn thiện, đây là công sức của cán bộ, nhân dân phường Phúc Tân và các đơn vị tham gia dự án.

Dịp này Hội phối hợp với UBND phường Phúc Tân trồng mới 38 cây xanh (gồm Phượng tím, Bằng Lăng, Muồng Hoàng Yến, Sò đỏ cam, Phong linh vàng…) và hàng trăm cây hoa tại khu vực vườn rừng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đảm bảo sức khỏe và cảnh quan môi trường, cải thiện chất lượng sống, chống lấn chiếm bờ vở.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm mong muốn UBND phường, các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, đoàn thể phường và cán bộ, nhân dân, hội viên phụ nữ các tổ dân phố thuộc phường Phúc Tân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây; đồng thời đề nghị Hội Phụ nữ các cơ sở tích cực tham gia cuộc thi "Đoạn đường/tuyến phố/bích họa nở hoa" và đề xuất với chính quyền địa phương trồng cây xanh, cây hoa phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.