Ngày Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp, hoa quả đắt khách

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo truyền thống, Tết Đoan ngọ (ngày 5/5 âm lịch), mỗi gia đình đều chuẩn bị hoa quả, cơm rượu nếp thắp hương lên bàn thờ với mong muốn xua đuổi bệnh tật. Vì vậy, sức mua những mặt hàng này tăng mạnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Kim Liên (Đống Đa), chợ Thành Công (Ba Đình), chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm)... sáng ngày 21/6 (tức mùng 4/5 Âm lịch) cho thấy, món cơm rượu nếp cẩm, rượu nếp cái hay quả mận, quả vải, bánh gio… là những thứ bán chạy nhất.

Bà Trần Thị Yến bán hàng tại chợ Kim Liên (Đống Đa) cho hay, cơm rượu nếp cẩm và nếp cái là món truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ, vì vậy, tôi đã ủ tất cả 2 tạ nếp cẩm và 2 tạ nếp cái để phục vụ khách. Cơm rượu nếp cẩm được bà Yến bán với giá 80.000 đồng/kg, cơm rượu nếp cái giá 60.000 đồng/kg. Với khách mua ít hơn có thể lựa chọn theo từng hộp đóng sẵn với giá 15.000 – 20.000 đồng/hộp.

Cơm rượu nếp một trong những mặt hàng báy chạy trong ngày Tết Đoan Ngọ (5/5). Ảnh: Hoài Nam
Cơm rượu nếp một trong những mặt hàng báy chạy trong ngày Tết Đoan Ngọ (5/5). Ảnh: Hoài Nam

Ngoài cơm rượu nếp, loại quả được người dân chọn mua nhiều nhất đó là quả vải và mận. Năm nay mặt hàng vải thiều Bắc Giang, Hải Dương, mận hậu Sơn La được mùa nên giá bán khá rẻ, hiện tại hệ thống chợ truyền thống vải thiều được bán với giá 18.000-20.000 đồng/kg, mận hậu Sơn La có tùy vào kích cỡ có giá từ 25.000-35.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương kinh doanh mặt hàng hoa quả, giá bán khá rẻ nên sức mua vải thiều, mận hậu khá đắt khách, trung bình một ngày bán cả tạ hàng. Nhằm kích cầu tiêu dùng hỗ trợ người nông dân tiêu thụ trái cây, những ngày này tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Big C tổ chức Lễ hội trái cây với hàng trăm mặt hàng trái cây Việt Nam được giới thiệu tới người tiêu dùng với mức giảm giá khuyến mãi từ 20-45%.

Tương tự những ngày này bánh gio, các món chè trôi nước cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua về thắp hương trong ngày Tết Đoan Ngọ, hiện món chè trôi nước có giá từ 10.000-20.000 đồng/hộp, bánh gio 70.000-80.000 đồng/chục.

Người tiêu dùng mua hoa quả cúng Tết Đoan Ngọ (5/5) tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: Hoài Nam
Người tiêu dùng mua hoa quả cúng Tết Đoan Ngọ (5/5) tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: Hoài Nam

Do Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày đi làm nên nhiều gia đình không có đủ thời gian ra chợ mua đồ cúng nên chuyển sang đặt mua. Thông tin từ những cửa hàng chuyên nhận đặt cỗ cúng tại hệ thống chợ truyền thống cho thấy lượng khách đặt mâm lễ cúng tăng cao. Những mâm cúng "giết sâu bọ" tùy số lượng nguyên liệu và cách trang trí, kích thước có giá bán khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả vài triệu đồng.Những mâm lễ này thường có mận hậu, vải thiều, cơm rượu nếp cái hoa vàng, cơm rượu nếp cẩm, bánh gio mật mía, hoa sen hoặc hoa cúc...

Không chỉ thị trường truyền thống mới sôi động chuẩn bị mâm lễ cúng Tết Đoan ngọ mà tại các chợ kinh doanh online trên mạng xã hội cũng trong tình trạng tương tự. Chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn chay Minh Tâm trên phố Xã Đàn (Đống Đa) thông tin nhằm phục vụ nhu cầu đồ lễ cũng gia tiên trong Tết Đoan Ngọ, cửa hàng đã làm nhiều loại set lễ để phục vụ khách có nhu cầu.

Người tiêu dùng mua hoa quả cúng Tết Đoan Ngọ (5/5) tại hệ thống chợ truyền thống. Ảnh: Hoài Nam
Người tiêu dùng mua hoa quả cúng Tết Đoan Ngọ (5/5) tại hệ thống chợ truyền thống. Ảnh: Hoài Nam

Theo đó set đơn giản nhất có giá từ 250.000 - 300.000 đồng gồm 10 bánh xu xê ngũ sắc, 10 bánh da lợn, 10 cái bánh gio và nửa cân rượu nếp. Set cao cấp giá 1,7 triệu đồng gồm cơm rượu nếp 2 loại, 1 kg mận hậu VIP, 5 chiếc bánh gio và có kèm theo các loại hoa sen, hoa huệ, cành hoa cau, hoa nhài, phật thủ, hoàng lan…đã được tuyển chọn nghiêm ngặt.

Hiện các set lễ giá từ 300.000 - 500.000 đồng đắt khách hơn vì hợp với túi tiền của nhiều gia đình. “Từ 1/5 âm lịch cửa hàng nhận đặt set lễ cúng Tết Đoan Ngọ và trả đơn dần cho khách từ chiều mùng 4 và sáng mùng 5/5 âm lịch, số lượng đơn đã lên tới gần 200 set các loại”-đại diện cửa hàng chia sẻ.

Theo các tiểu thương, thông thường theo tục lệ cổ truyền để diệt “sâu bọ” cơm rượu nếp, hoa quả sẽ được ăn đầu tiên vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy trong ngày Tết Đoan Ngọ nên đến đúng ngày Tết sức mua các mặt hàng hoa quả, rượu nếp sẽ sôi động nên giá bán mặt hàng này sẽ tăng nhẹ so với thường.