Ngày vía Thần Tài: Nhiều mặt hàng ăn theo hút khách

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày vía Thần Tài (10/1 Âm lịch), bên cạnh vàng bạc đang có rất nhiều mặt hàng khác hút khách được người dân ưa chuộng.

Bên cạnh các đơn vị cung cấp vàng bạc lớn, thị trường ngày vía Thần Tài năm nay còn nhộn nhịp với các sản phẩm mạ vàng, các sản phẩm bánh gato hình hũ vàng hoặc đồng tiền…. Các sản phẩm này đang được rao bán rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của khá nhiều khách hàng vì giá cả hợp lý.

 Bao lì xì chứa tượng Thần Tài và linh vật trâu mạ vàng được nhiều người tìm mua với giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/sản phẩm, tuỳ loại.  
 Lì xì chứa tượng trâu mạ vàng giá rẻ
 Hình tượng thần tài và trâu vàng có thể tháo ra để lắp trên ô tô hoặc treo trong nhà
 Bánh thỏi vàng dùng để cúng ngày vía Thần tài với giá từ 14.000 - 20.000/chiếc
 Bánh đào tiên 90.000 1 set/5 quả
 Bánh hũ vàng có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chiếc. 
 Gạo vàng thần tài giá từ 100.000 - 150.000 đồng/hộp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần