Ngày Xuân ra biển leo gành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền trung được thiên nhiên ưu đãi cho một dải bờ biển với nhiều gành đá ở sát biển, quanh năm sóng vỗ.

Gành Đá Dĩa (thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã được công nhận là thắng cảnh quốc gia có cấu tạo độc đáo với những khối đá hình trụ được thiên nhiên sắp đặt ngẫu nhiên thành những hình thù kỳ lạ.
Ngày Xuân ra biển leo gành - Ảnh 1
Gành Đá Dĩa rất đông khách tham quan ngày mùng Hai Tết
Gành Đá Dĩa rất đông khách tham quan ngày mùng Hai Tết
Thắng cảnh này ở cách TP Tuy Hòa khoảng 40km, cách TP Qui Nhơn 80km, trước đây còn hoang sơ, nhưng nay đã được đầu tư, khai thác du lịch nên thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan. Ngày Tết, nhiều người chọn gành Đá Dĩa để tham quan và là điểm du xuân hấp dẫn ở Phú Yên. Ngày Xuân các bạn trẻ rủ nhau ra biển, ra gành để vui chơi.
Du khách thích thú khám phá sự kỳ lạ của các tảng đá ở gành Đá Dĩa
Du khách thích thú khám phá sự kỳ lạ của các tảng đá ở gành Đá Dĩa
Mặc dù thời tiết còn khá lạnh, nhưng thiên nhiên đã ưu đãi cho khách du xuân mùng 2 tết một ngày nắng tuyệt đẹp. Tại khu du lịch Thắng cảnh Quốc gia Gành Đá Dĩa người đến tham quan rất đông. Xe máy và xe ô tô gửi kín các điểm giữ xe. Giá giữ xe dao động từ 2000đ đến 5000đ/xe máy tùy điểm. Đa số du khách tham quan gành Đá Dĩa là người đến từ các địa phương khác như Khánh Hòa, Bình Định, TP HCM...
Du khách thích thú mua quà lưu niệm từ biển
Du khách thích thú mua quà lưu niệm từ biển
Nhiều người đến đây lần đầu hết sức ngạc nhiên trước sự kỳ công của tạo hóa đã sắp xếp những tảng đá với hình thù độc đáo. Trước tết, trời thường mưa nên khu vực gành đá rất sạch sẽ. Các dịch vụ phục vụ du khách tại đây đã phát triển hơn trước. Đã có cây xanh và bóng mát cho khách nghỉ chân Dọc theo con đường xuống gành là các dãy hàng bán quà lưu niệm. Tuy chưa phong phú các sản phẩm du lịch nhưng du khách cũng rất thích thú khi chọn mua nhưng con ốc, những mảnh vỏ sò, thỏi san hô, con sao biển… có hình dáng và màu sắc đẹp đẽ về làm quà. Trên gành nắng quá gắt nên dịch vụ bán mũ lát (mũ cói rộng vành) khá chạy. 20.000đ/chiếc mũ nhưng nhiều nhóm mua từ 5 đến 10 chiếc chia nhau đội.
Gành Đèn
Gành Đèn
Một điểm vui chơi được du khách thông thạo gành Đá Dĩa chọn lựa là khu vực gành Đèn. Gành này ở cách gành Đá Dĩa khoảng nửa cây số về phía bắc. Cấu tạo đá ở đây độc đáo với những tảng đá nhọn, nhiều màu rực rỡ. Hàng ngàn hang đá với những tảng đá to bằng phẳng được đá che kín bên trên, bên dưới sóng vỗ rì rầm, là những điểm tụ họp của các nhóm gia đình, bạn bè vui chơi, ca hát và ăn nhậu.
Ngày Xuân ra biển leo gành - Ảnh 2
Những hang, những gộp đá ở gành Đèn là điểm chọn lựa của các bạn trẻ vì mát mẻ và kín đáo
Những hang, những gộp đá ở gành Đèn là điểm chọn lựa của các bạn trẻ vì mát mẻ và kín đáo
Như một sự sắp xếp tình cờ mà hợp lý, sau khi tham quan gành Đá Dĩa, du khách trên đường trở về TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đi ngang qua cầu An Hải không thể không dừng lại khu du lịch này để thưởng thức các loại hải sản. Từ ngày 2/9/2013 cầu An Hải bắc ngang qua đầm Ô Loan đã được đưa vào sử dụng, tạo thuận lơi cho các loại xe đưa du khách đến tham quan Thắng cảnh Quốc gia gành Đá Dĩa.
Khu du lịch cầu An Hải ở ngay dưới chân cầu An Hải thuận lợi cho du khách nghỉ ngơi, ăn uống
Khu du lịch cầu An Hải ở ngay dưới chân cầu An Hải thuận lợi cho du khách nghỉ ngơi, ăn uống
Mặc dù giá cả tăng cao trong ngày tết nhưng du khách vẫn chấp nhận
Mặc dù giá cả tăng cao trong ngày tết nhưng du khách vẫn chấp nhận
Khu du lịch cầu An Hải nằm ven đầm, ngay dưới chân cầu An Hải, bán các loại hải sản bắt trên đầm Ô Loan như hàu, ghẹ, vẹm xanh, cá mú, tôm đất…. Giá bán các loại hải sản đắt hơn ngày thường khoảng 30%, cá biệt có loại đắt gấp đôi, nhưng vẫn được du khách chấp nhận vì…Tết.