Nghệ An ban hành công điện khẩn về tăng cường dập dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 21/7, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện khẩn số 23/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Nội dung công điện nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của bệnh DTLCP, nguy cơ lây lan diện rộng, gây thiệt hại nặng về kinh tế, chăn nuôi, môi trường và đời sống người chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống DTLCP.
Thành lập các tổ phản ứng nhanh như: tổ tiêu hủy lợn bệnh; tổ phun tiêu độc, khử trùng; tổ tuyên truyền và điều tra đàn lợn; tổ cơ động; tổ hậu cần... giao lãnh đạo xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn làm tổ trưởng.
Thành lập các đoàn liên ngành, tổ kiểm soát lưu động với lực lượng nòng cốt là Công an để tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển, bán chạy, vứt xác lợn ra môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Dịch tả lợn châu Phi tại Nghệ An diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch, nguy cơ
lây lan diện rộng.
Kiện toàn, củng cố lực lượng nhân viên thú y bán chuyên trách cấp xã. Bố trí tối thiểu 1 công chức có chuyên môn về chăn nuôi và thú y tại Phòng Kinh tế để thực thi các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật để tham mưu, chỉ đạo, báo cáo, giám sát, cập nhật tình hình dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh...
Tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ hoạt động giết mổ. Bố trí, chỉ đạo nhân viên thú y thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức rà soát các cơ sở giết mổ động vật, dấu kiểm soát giết mổ trên địa bàn, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để thẩm định và cấp dấu mới theo quy định.
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm từ lợn buộc phải tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để dịch bệnh DTLCP phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh DTLCP, kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm...

Nghệ An: nhiều thủy điện thông báo xả nước, ứng phó bão số 3
Kinhtedothi – Ngày 21/7, tại Nghệ An, nhiều thủy điện bắt đầu xả nước để ứng phó trước diễn biến bão số 3. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/7 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra giông, lốc gây thiệt hại về người và tài sản.

Tỉnh Nghệ An: hỗ trợ tàu tránh trú bão và lồng bè nuôi cá ven biển
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị Đồn biên phòng, đặc biệt khu vực ven biển tích cực, chủ động các phương án để ứng phó, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nghệ An: chủ động các phương án ứng phó bão số 3 và mưa lũ
Kinhtedothi – Trước diễn biến bão số 3, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu cấm tàu thuyền ra khoai từ ngày 21/7, đồng thời kêu gọi tàu thuyền trên biển kịp thời tránh trú bão. Đồng thời yêu cầu các địa phương kiểm tra các hồ đập, công trình thủy lợi, lên phương án phòng chống bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão.