Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: cử tri băn khoăn về tình trạng nợ đọng thuế hơn 3.000 tỷ đồng

Kinhtedothi – Tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XIII, đại biểu quan tâm về tình trạng nợ đọng thuế với hơn 3.000 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn tới kinh tế -xã hội tỉnh.

Trả lời ý kiến của đại biểu tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải cho biết, nợ thuế năm nay khoảng 3.300 tỷ đồng.

Trong đó nợ thuế bất động sản hơn 1.000 tỷ, Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ 1.100 tỷ, trong đó thuế bảo vệ môi trường 665 tỷ, doanh nghiệp này đang trong quá trình tháo gỡ khó khăn để nộp thuế.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải trả lời ý kiến đại biểu tại Kỳ họp.

“Các doanh nghiệp khác và tiền phạt nộp chậm xấp xỉ khoảng 1.000 tỷ. Riêng tiền phạt nộp chậm đã hơn 500 tỷ. Như vậy cơ cấu nợ thuế không phải vấn đề lớn, từ trước nay vẫn giữ mức như vậy, tăng là do hạch toán”, ông Trịnh Thanh Hải nói.

Về vấn đề thuế đối với thủy điện, Sở cũng nhận được nhiều ý kiến của các huyện có thủy điện đóng trên địa bàn, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền thủy điện để lại cho huyện để tái đầu tư. 

Đại biểu nêu ý kiến việc nợ đọng thuế cao ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã đề xuất với Quốc hội việc ban hành về cơ chế đặc thù, trong đó cho phép Nghệ An khi tính các khoản bổ sung cân đối không tính đối với thủy điện và khoáng sản, để đầu tư trở lại cho cơ sở vật chất, hạ tầng cho miền tây Nghệ An.

“Như vậy, trong thời gian tới khi triển khai về nghị quyết cơ chế đặc thù, Chính phủ sẽ có hướng dẫn và UBND tỉnh sẽ có kế hoạch để thực hiện. Trong đó tỉnh Nghệ An được bố trí thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách các vấn đề các huyện ở miền núi...”, ông Trịnh Thanh Hải cho biết thêm.

Nghệ An: chủ động kiểm soát ngăn chặn bệnh bạch hầu

Nghệ An: chủ động kiểm soát ngăn chặn bệnh bạch hầu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.500 đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn Toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai

Hơn 4.500 đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn Toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai

06 Jun, 06:14 PM

Kinhtedothi - Hơn 4.500 đại biểu khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Geneva, Thụy Sỹ để tham dự diễn đàn Toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (GP2025). Sự kiện do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa (UNDRR) và Chính phủ Thụy Sĩ đồng tổ chức, trong bối cảnh chỉ còn 5 năm nữa là đến hạn hoàn thành cam kết nêu tại Khung Sendai 2015–2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ