Nghệ An: Dòng người tấp nập về lễ đền Quan Hoàng Mười dịp đầu xuân

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đền Quan Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) được biết đến với sử tích linh thiêng, huyền bí. Đầu xuân mới, hàng nghìn lượt du khách thập phương về đây cầu tài lộc, bình an.

Đền Ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.
Đền Ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.
Trưởng phòng Văn hóa huyện Hưng Nguyên cho biết, trong dịp đầu xuân mới năm nay, Đền Quan Hoàng Mười đón trên 27 nghìn lượt khách từ nhiều tỉnh, thành về làm lễ đầu xuân, vãn cảnh đền.
Trưởng phòng Văn hóa huyện Hưng Nguyên cho biết, trong dịp đầu xuân mới năm nay, Đền Quan Hoàng Mười đón trên 27 nghìn lượt khách từ nhiều tỉnh, thành về làm lễ đầu xuân, vãn cảnh đền.
Được nhân dân khắp cả nước biết đến với ngôi đền linh thiêng, huyền bí, Đền Quang Hoàng Mười lâu nay đã trở thành điểm đến đầu xuân, cúng lễ cầu tài lộc của người dân. 
Được nhân dân khắp cả nước biết đến với ngôi đền linh thiêng, huyền bí, Đền Quang Hoàng Mười lâu nay đã trở thành điểm đến đầu xuân, cúng lễ cầu tài lộc của người dân. 
Nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách thập phương, Ban quản lý đã tạo dựng thêm các cảnh quan Tết, xin chữ đầu Xuân để du khách có thêm không gian, vãn cảnh đẹp bên dòng sông Lam thơ mộng.
Nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách thập phương, Ban quản lý đã tạo dựng thêm các cảnh quan Tết, xin chữ đầu Xuân để du khách có thêm không gian, vãn cảnh đẹp bên dòng sông Lam thơ mộng.
Do lượng người về lễ đền khá lớn nên Ban quản lý đã phải phối hợp với lực lượng công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, sắp xếp thêm bãi để xe cho người dân.
Do lượng người về lễ đền khá lớn nên Ban quản lý đã phải phối hợp với lực lượng công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, sắp xếp thêm bãi để xe cho người dân.
Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Khu đền chính gồm ba tòa điện, là Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Công trình này mang kiến trúc đền chùa thời nhà Nguyễn. Hiện tại, đền tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng một ha.
Khu đền chính gồm ba tòa điện, là Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Công trình này mang kiến trúc đền chùa thời nhà Nguyễn. Hiện tại, đền tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng một ha.
"Trong tâm tưởng của nhiều người như gia đình tôi, đầu năm mới đều sẽ đi đền, chùa để xin lộc, cầu bình an, năm nào đầu Xuân, gia đình tôi cũng về làm lễ tại Đền Quan Hoàng Mười, đó như là nét văn hóa truyền thống của cả nhà, lễ đền, vãn cảnh, vui Xuân..." - Anh Hoàng Hải đến từ Hà Nội chia sẻ. 
"Trong tâm tưởng của nhiều người như gia đình tôi, đầu năm mới đều sẽ đi đền, chùa để xin lộc, cầu bình an, năm nào đầu Xuân, gia đình tôi cũng về làm lễ tại Đền Quan Hoàng Mười, đó như là nét văn hóa truyền thống của cả nhà, lễ đền, vãn cảnh, vui Xuân..." - Anh Hoàng Hải đến từ Hà Nội chia sẻ. 
Tọa lạc bên dòng sông thơ mộng, ngôi đền sừng sững mấy nghìn năm linh thiêng, huyền bí, đã trở thành một điểm đến đầu Xuân của hàng nghìn người, với mong mỏi được bình an, may mắn trong năm mới. 
Tọa lạc bên dòng sông thơ mộng, ngôi đền sừng sững mấy nghìn năm linh thiêng, huyền bí, đã trở thành một điểm đến đầu Xuân của hàng nghìn người, với mong mỏi được bình an, may mắn trong năm mới. 
Lễ hội đền Ông Hoàng Mười Nghệ An hàng năm có 2 kỳ hội lớn gồm: Lễ hội khai điểm vào ngày Rằm tháng 3 Âm lịch và Lễ hội giỗ Ông Hoàng Mười vào 10/10 Âm lịch.
Lễ hội đền Ông Hoàng Mười Nghệ An hàng năm có 2 kỳ hội lớn gồm: Lễ hội khai điểm vào ngày Rằm tháng 3 Âm lịch và Lễ hội giỗ Ông Hoàng Mười vào 10/10 Âm lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần