Nghệ An: Gần 39.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Nghệ An năm nay diễn ra hai ngày 5 và 6/6. Số lượng học sinh dự thi năm nay lên tới gần 39.000 em.

Theo lịch, từ 8 giờ sáng 5/6, gần 39.000 thí sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay Nghệ An tổ chức thi tuyển 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 năm nay, Nghệ An bố trí 72 điểm thi với 69 Hội đồng thi. Huy động trên 5.500 người phục vụ kỳ thi, trong đó gần 4.000 người giám thị coi thi tại 1.639 phòng thi.

Từ sáng sớm thí sinh đã đến tại các điểm thi
Từ sáng sớm thí sinh đã đến tại các điểm thi

Theo đánh giá, năm nay, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn "nóng" ở các trường thuộc TP Vinh và các vùng trung tâm, khi tỷ lệ trúng tuyển chỉ từ 50 - 75%. Trong khi đó, cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập ở miền núi là khá cao khi tỷ lệ trúng tuyển đều trên 90%. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi đông nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập được dự đoán chỉ đạt từ 75 - 80%.

Đây là năm đầu tiên Nghệ An cho phép thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi thi. Theo đó, thí sinh có thể đổi nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi. Hệ thống sẽ được mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 7/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online nhưng phải có sự phê duyệt của trường THCS nơi thí sinh học.