Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ được điều động hỗ trợ người dân vùng lũ

Kinhtedothi - Chiều 24/7, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An đã điều động hơn 2.700 cán bộ các lực lượng ứng cứu, hỗ trợ người dân kịp thời trong bão lũ. 

Chiều 24/7, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì hội nghị. 

Tại đầu cầu Nghệ An, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai đặc trưng cho khu vực duyên hải miền Trung, như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, lốc, sét.

Lũ lụt những ngày qua khiến Nghệ An thiệt hại nặng nề. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Lượng mưa đo được tại các Trạm Khí tượng thủy văn từ 19 giờ ngày 21/7 đến19 giờ ngày 22/7 phổ biến từ 100mm đến 200mm, có nơi trên 250 mm. 

Ngoài ra, do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất gây chia cắt. Cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân… 

Về việc ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh thực hiện nghiêm túc, khẩn trương nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và tập trung khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra. 

Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các địa bàn trọng điểm xung yếu ở các khu vực miền núi, vùng biển, kiểm tra khu neo đậu tàu bè.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 3 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Hiện vẫn còn 30 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần. 

Tỉnh Nghệ An luôn xác định phương châm bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”.

Ngày 24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có mặt tại xã Con Cuông, thăm hỏi động viên người dân thiệt hại do lũ. 

UBND tỉnh Nghệ An đã quyết liệt chỉ đạo các xã chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt chú ý tới công tác di dời dân tại các vùng có nguy cơ bị sạt lở, nguy cơ ngập úng nên hạn chế mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Liên tục cập nhật tình hình mưa lũ, thông tin, tuyên truyền cho người dân chủ động phòng, chống, di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ, tiềm ẩn ngập lụt, sạt lở theo kịch bản.

Tỉnh đã điều động hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân vùng lũ kịp thời. Huy động các thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên sông nước như xuồng, ca nô để sẵn sàng túc trực, ứng phó.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động trực thăng để cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời đến các khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt, hỗ trợ người dân. Bố trí phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Trước diễn biến mưa lũ lớn tại các xã miền núi Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp xuống các địa bàn để chỉ đạo, hỗ trợ dân ứng phó bão lũ. 

Bảo đảm an toàn giao thông khi nước rút, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở. Đến chiều tối 24/7, tuyến Quốc lộ 7 đã thông đến xã Tương Dương, dự kiến sáng 25/7 sẽ thông đường đến Kỳ Sơn. Cung ứng hàng hóa, xăng dầu, xây dựng phương án đảm bảo hàng hóa, thuốc men phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân.

Triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau thiên tai. Dọn dẹp tài sản, nhà cửa cho người dân, xây dựng lại nhà cửa hư hỏng cho Nhân dân.

Dự kiến thiệt hại của cơn bão số 3 là rất lớn, ngoài nỗ lực của địa phương, tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Xây dựng chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng các công trình lưỡng dụng trên địa bàn…

Nghệ An: vẫn còn 30 xã bị cô lập do lũ lụt

Nghệ An: vẫn còn 30 xã bị cô lập do lũ lụt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh dự toán, vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh dự toán, vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy

22 Sep, 01:14 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/9, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022; điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Khánh Hòa khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, khẳng định khát vọng vươn tầm thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, khẳng định khát vọng vươn tầm thành phố trực thuộc Trung ương

22 Sep, 12:55 PM

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, quy tụ gần 396 đại biểu đại diện hơn 74.000 đảng viên tỉnh. Với định hướng đưa GRDP bình quân đầu người vào nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước và trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ