Nghệ An: Hơn 3 nghìn tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/2, 21 huyện, thị, TP tại tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân với các tân binh nhập ngũ năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội giao cho 16 đơn vị nhận quân (7 đơn vị của Bộ và 9 đơn vị của Quân khu 4).

Lãnh đạo địa phương tặng quà, chia sẻ niềm vui với các tân binh 
Lãnh đạo địa phương tặng quà, chia sẻ niềm vui với các tân binh 

Trong số các công dân nhập ngũ có 6 đảng viên và 677 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.315 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 169 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; dân tộc ít người có 735 thanh niên; 187 thanh niên có đạo. 

Ghi nhận không khí lễ giao, nhận quân năm 2023 tại thị xã Hoàng Mai cho thấy 103 tân binh với gương mặt vui, thể hiện rõ sự háo hức, khát vọng cống hiến, sẵn sàng lên đường, nhập ngũ, làm tốt nhiệm vụ. Trong số 103 tân binh tòng quân năm nay tại Hoàng Mai, có tân binh công giáo tiêu biểu Trần Đức Khang, giáo xứ Quỳnh Vinh. Cũng như Khang, tại nhiều huyện, xã ở Nghệ An có hàng trăm tân binh là người công giáo cũng đã có đơn, tham gia gia nhập quân ngũ, với mong mỏi được trải qua màu áo Bộ đội Cụ Hồ, được sống ý nghĩa hơn với trách nhiệm của một công dân, khát khao cống hiến cho Tổ quốc.

Tân binh háo hức ngày nhập ngũ 
Tân binh háo hức ngày nhập ngũ 

Trung tá Hồ Xuân Tiến, Chính trị viên phó kiêm CNCT, Ban CHQS thị xã Hoàng Mai cho biết, lễ tòng quân năm nay diễn ra sôi nổi, trang trọng và ấm cúm. 100% tân binh đều hết sức háo hức, phấn khởi ngày tòng quân. Các gia đình, xã, phường cũng hết sức quan tâm, tạo đều kiện, động viên con em lên đường nhập ngũ. Năm nào, Hoàng Mai cũng đóng góp lượng tân binh lớn, chất lượng tân binh cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Với bà con, với chúng tôi, những ngày này thật sự là một ngày ý nghĩa, lễ hội lớn toàn dân, toàn quân...