Kinhtedothi - Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng 5/9, hơn 926.000 học sinh ở Nghệ An và cán bộ giáo viên ở các cấp học hân hoan chào đón năm học mới với lễ khai giảng trang trọng, ấm cúng.
Từ sáng sớm, các trường học đã rộn rã những bài ca tựu trường, khai giảng, chào đón học sinh, phụ huynh đến với một năm học mới. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm nay, các trường học đã trang trí rực rỡ cờ hoa.
Sáng nay Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Đây là năm được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức các kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 926.000 học sinh của hơn 1.500 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2024 – 2025.
Năm học này Nghệ An có hơn 920 nghìn học sinh ở các cấp, bậc học.
Trước đó, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh về việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục đạo đức truyền thống, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh, giáo viên bước vào năm học mới. Bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, chiều 4/9, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có công điện hỏa tốc số 34, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng chống bão lũ.
Kinhtedothi – Theo thống kê từ Sở Du lịch Nghệ An, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 320.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.
Kinhtedothi - Trước diễn biến cơn bão số 3 (bão YAGI), tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 05/CĐ-BCH, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác ứng phó diễn biến bão lũ.
Kinhtedothi - Đề xuất giới hạn mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học trong dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT đang tạo ra nhiều tranh luận. Có ý kiến cho rằng đây là con số hợp lý, nhưng cũng không ít chuyên gia, trường đại học và thí sinh đề nghị cần mở rộng hơn để đảm bảo cơ hội cho thí sinh.
Kinhtedothi - Bám sát chiến lược phát triển nhân lực Thủ đô, xu hướng tuyển sinh năm 2026 của các trường cao đẳng dự kiến tập trung mạnh vào khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và dịch vụ, kèm theo mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với DN nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Kinhtedothi - Từ năm học 2026-2027, Trường Liên cấp Newton Westlake – cơ sở thứ 4 của Hệ thống giáo dục Newton chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới của một trong những hệ thống giáo dục tư thục uy tín nhất tại Hà Nội. Với định hướng xây dựng môi trường học tập hiện đại, an toàn và giàu trải nghiệm quốc tế, Newton Westlake được kỳ vọng trở thành điểm đến giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh tại khu vực Tây Hồ Tây và các vùng lân cận.
Kinhrtedothi- Ngày 31/1, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn - ngôi trường “5 sao” đầu tiên của khu vực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng cao. Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Kinhtedothi – Vòng chung khảo Sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Newton cho thấy sức sống mãnh liệt của một phương pháp học tập mở, sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm. Không dừng lại ở một cuộc thi nghệ thuật học đường, hoạt động này còn phản ánh hiệu quả, ý nghĩa và tiềm năng lan tỏa của Đề án sân khấu học đường – mô hình giáo dục giàu tính nhân văn, phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay.