Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: huyện Thanh Chương thông tin việc phụ huynh phản đối sáp nhập điểm trường

Kinhtedothi – Nhiều phụ huynh tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) do chưa đồng thuận việc sáp nhập về điểm trường chính theo chủ trương nên cho con nghỉ học để phản đối. Liên quan sự việc, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cho biết, đang nỗ lực tuyên truyền để phụ huynh hiểu, đồng thuận.

Liên quan tới việc sáp nhập điểm trường lẻ Thanh Nam của trường Tiểu học xã Ngọc Sơn về điểm trường chính sau khi chính thức được triển khai vào ngày 10/4 vừa qua. Đến thời điểm này một số phụ huynh học sinh vẫn còn chưa đồng thuận với chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ về trường chính. Một số phụ huynh cho con em nghỉ học và tiếp tục có những kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền.

Qua nắm bắt thông tin từ các phụ huynh chưa đồng thuận cho thấy, đa số cho rằng điểm trường chính xa, việc đưa đón con hết sức vất vả do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đều có người đi làm ăn xa. Phụ huynh mong mỏi sẽ xã hội hóa xây dựng lại điểm trường lẻ Thanh Nam để con em được học gần nhà...

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết, huyện Thanh Chương cũng đã phối hợp với xã Thanh Ngọc cũng như các đơn vị chuyên môn, rốt ráo tuyên truyền để những phụ huynh còn kiến nghị nêu trên hiểu rõ và cho con trở lại trường để đi học bình thường. Tuy nhiên đến tới ngày 15/4, theo thống kê vẫn còn 28 học sinh chưa tới lớp học ở điểm trường chính do phụ huynh chưa đồng thuận.

Thực tế, điểm trường lẻ Thanh Nam đã xây dựng từ những năm 1976, đến nay đã xuống cấp, không còn đảm bảo để tiếp tục dạy học...Từ năm 2022 địa phương đã có chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ này về trường chính để bảo đảm việc dạy và học tốt nhất cho giáo viên cũng như học sinh.

Cũng đã có những thông báo cụ thể cũng như đối thoại với phụ huynh để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, góp ý từ phụ huynh với mong mỏi đồng hành để các em học sinh có một nơi học tập khang trang, bảo đảm.

Điểm trường chính Tiểu học Ngọc Sơn cơ sở khang trang.

Thực hiện kế hoạch sáp nhập này, UBND huyện Thanh Chương cũng như UBND xã Ngọc Sơn đã tập trung nguồn lực đầu tư, huy động nguồn vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học.

Trong đó xây mới 6 phòng học, sân, bờ rào, cổng trường, sân cỏ nhân tạo, công trình vệ sinh; cải tạo nâng cấp Văn phòng, 5 phòng chức năng; mua mới 30 máy vi tính, 11 ti vi, 70 bộ bàn ghế …tổng giá trị đầu tư lên tới gần 9 tỷ đồng.

Đến ngày 15/4 vẫn còn hơn 20 học sinh thuộc điểm trường Thanh Nam chưa đến lớp tại điểm trường chính để học tập.

"Việc sáp nhập điểm trường lẻ Thanh Nam về điểm trường chính Tiểu học Ngọc Sơn là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển. Nhằm tập trung nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

UBNd huyện Thanh Chương cũng như các cơ quan chức năng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm đưa trẻ đến trường để học tập, đảm bảo quyền lợi của trẻ em. Điểm trường lẻ sẽ được quy hoạch mở rộng khuôn viên trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND-UBMTTQ xã Ngọc Sơn và làm nhà văn hoá xóm Nam Thượng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ