Nghệ An: Khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới với giá 3,5 triệu đồng, Lầu Bá Chù vừa bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) bắt giữ.

Lầu Bá Chù tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Thượng
Ngày 13/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ Lầu Bá Chù để làm rõ việc đưa người nhập cảnh trái phép. Cụ thể, vào hồi 15 giờ ngày 11/8, lực lượng phòng Trinh sát, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung, SN 1980, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi nhập cảnh trái phép, tại bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
Qua đấu tranh khai thác, Chung khai được Lầu Bá Chù (SN 1989, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, với tiền công 3.500.000 đồng.
Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã bắt giữ Lầu Bá Chù.
Làm việc với cơ quan chức năng, Chù đã khai nhận toàn bộ hành vi đưa người vượt biên trái phép.
Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần