Nghệ An: “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” lan tỏa giá trị nhân ái và sự sẻ chia
Kinhtedothi - Tối 29/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm kêu gọi và ghi nhận sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan tổ chức và các nhà hảo tâm đã có những chia sẻ, hỗ trợ tới những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.
Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào tối 29/1 nhằm kêu gọi cũng như ghi nhận sự đóng góp bằng vật chất lẫn tinh thần từ các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp hướng tới người nghèo, người yếu thế trong cuộc sống trên địa bàn toàn tỉnh.
Sự sẻ chia ấy để “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi gia đình trên toàn địa bàn, đặc biệt hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cuộc sống đều có một cái Tết Nguyên đán ấm cúng, trọn vẹn nghĩa tình.
Đến nay, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam và gần 9.000 trẻ mồ côi cùng nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của xã hội.
Năm 2025 là một năm mà tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt. Liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông...với tổng giá trị ước tính gần 9.000 tỷ đồng.
Chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026" được tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm kêu gọi cũng như ghi nhận những tấm lòng hảo tâm, sự chung tay hướng về người nghèo, người yếu thế trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.
Những thiệt hại lớn do bão lũ gây ra đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ yếu thế. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An vẫn luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước tháo gỡ khó khăn, thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành việc xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát, tạo điểm tựa vững chắc để hàng chục nghìn hộ gia đình ổn định cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,44%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 29,2 nghìn tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực...
Phát biểu tại chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận sâu sắc những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đã tích cực hưởng ứng, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, lan tỏa truyền thống “thương người như thể thương thân”.
Năm 2025 Nghệ An trải qua nhiều đợt thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân, đặc biệt các hoàn cảnh vốn dĩ đã nghèo khó, yếu thế trong cuộc sống.
Với tinh thần “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế.
Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Để mỗi phần quà nghĩa tình thực sự đến được với những người cần được sẻ chia.
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời trao giấy chứng nhận “tấm lòng nhân ái vì cộng đồng” nhằm ghi nhận và tri ân những nghĩa cử cao đẹp đồng hành cùng chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp, sẻ chia từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mạnh thường quân...với người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh.
Theo công bố của Ban tổ chức, tính đến 22 giờ ngày 29/1, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026" với tổng số tiền hơn 172,098 tỷ đồng.
Đây là năm thứ 14 chương trình này được tổ chức, với 12 năm qua mang tên “Tết vì người nghèo” và từ năm 2025 chính thức mang tên “Nghĩa tình dòng Lam”. Chương trình này đã trở thành một điểm sáng nhân văn, mang đậm dấu ấn riêng của Nghệ An, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Tổng nguồn lực huy động qua các năm đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, góp phần mang Tết ấm, Tết đủ đầy đến với hàng trăm nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghệ An: phát huy thương mại điện tử để kích cầu cho sản phẩm OCOP
Kinhtedothi – Xu thế bán hàng trên không gian thương mại điện tử đã và đang được xem như kênh chủ lực của nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, trong đó có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng với nhiều hoạt động “Xuân ấm biên cương"
Kinhtedothi - Nhằm sẻ chia khó khăn với bà con dân bản, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn tình quân dân nơi biên giới và cũng là động viên, khích lệ người dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng bộ độ Biên phòng giữ vững an ninh trật tự vùng biên, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Biên phòng tại các xã vùng biên giới Nghệ An tích cực triển khai các hoạt động “Xuân ấm biên cương”.

Nghệ An: yêu cầu kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở mầm non tư thục
Kinhtedothi – Liên quan tới hoạt động nhóm lớp, cơ sở mầm non tư thục hoạt động trên địa bàn, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.






