Nghệ An: Nguy rình rập trên những chuyến đò không có phao cứu sinh

Hồ Duy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chuyến đò chất đầy người xuất phát từ bến đò Thượng Lưu, xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) di chuyển trên lòng hồ Bản Vẽ nhưng không hề có một chiếc phao cứu sinh.

Sáng 13/2, có mặt tại bến đò Thượng Lưu cách thân đập thủy điện Bản Vẽ chừng 200m về phía thượng nguồn. Tại đây, vẫn còn đó những chiếc đò không thực hiện đúng quy định về chở người lưu thông trên đường thủy nội địa.
Chuyến đò không hề có phao cứu sinh. Ảnh: Hồ Duy
Cụ thể, một chuyến đò bằng gỗ xuất phát từ bến đò Thượng Lưu chở theo 8 hành khách (trong đó có 3 em nhỏ, 3 phụ nữ) di chuyển hướng vào xã Hữu Khuông. Tuy chở đông người như vậy nhưng trên chuyến đò này không hề có một phao cứu sinh.

Không chỉ vậy, tại bến đò Thượng Lưu, nhiều chiếc đò được trang bị áo phao nhưng mỗi lúc hành khách lên đò di chuyển giữa lòng hồ vẫn không mặc. Thực trạng này gây mất an toàn giao thông đường thủy và những ẩn họa khó lường cho người dân khi đi lại trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần