Nghệ An: Nhiều huyện ngập cục bộ, sơ tán dân trong đêm

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 28/9 rạng sáng 29/9, mưa lớn khiến nhiều huyện tại tỉnh Nghệ An như Quỳnh Lưu, Con Cuông, Thanh Chương rơi vào cảnh ngập cục bộ. Trước diễn biến nước lũ dâng cao, nhiều địa phương đã tổ chức sơ tán dân về nơi an toàn.

Sáng 29/9, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương  Trình Văn Nhã thông tin, mưa lớn khiến nhiều xã trên địa bàn huyện đêm qua nước lũ lên nhanh gây ngập cục bộ. Đã có hàng nghìn hộ gia đình phải sơ tán người và tài sản đến các điểm an toàn. Lực lượng chức năng từ huyện đến các xã bị ngập đều bám sát tình hình, hỗ trợ bà con di dời đồ đạc, vật nuôi...

Sơ tán người và tài sản trong đêm tại huyện Thanh Chương khi nước lũ lên nhanh, ngập nhà 
Sơ tán người và tài sản trong đêm tại huyện Thanh Chương khi nước lũ lên nhanh, ngập nhà 

“Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng tình hỉnh chung ngập cục bộ lớn ở các địa bàn xã như: thị Trấn huyện, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Đồng, Đại Đồng... Khoảng 3 giờ sáng 29/9, lực lượng chức năng huyện đã phải trực tiếp có mặt tại hồ nước Cầu Điền, xã Thanh Liên để kiểm tra, gia cố tránh việc vỡ đập gây nguy hiểm cho người dân vùng hạ lưu” – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết.

Chủ tịch huyện Thanh Chương (áo mưa xám) cùng lực lượng chức năng bám hiện trường chỉ đạo ứng phó mưa lũ phức tạp gây ngập úng trên địa bàn.
Chủ tịch huyện Thanh Chương (áo mưa xám) cùng lực lượng chức năng bám hiện trường chỉ đạo ứng phó mưa lũ phức tạp gây ngập úng trên địa bàn.

Tại huyện Con Cuông, một số xã tại địa bàn huyện tối qua đã bị ngập, nước lũ lên nhanh. Theo thống kê đã có trên 50 hộ gia đình thuộc các điểm ngập sâu phải di dời về nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng huyện, xã đang tăng cường công tác ứng phó cùng bà con trên địa bàn.

Mưa lũ gây chia cắt một số xã, ngập úng và di dời 50 hộ dân tại huyện Con Cuông
Mưa lũ gây chia cắt một số xã, ngập úng và di dời 50 hộ dân tại huyện Con Cuông

Hiện, mưa lớn từ đêm 28/9 rạng sáng 29/9 đã khiến nhiều phường tại TP Vinh nước đã tràn vào nhà dân. Nhiều tuyến đường nội thị chìm sâu trong nước. Chỉ vài giờ tạnh mưa nước có thể rút, nhưng sáng nay, mưa tiếp tục lớn, nguy cơ gây ngập đường, nước vào nhà dân lại hiện hữu.

Ngập úng nhiều xã tại huyện Quỳnh Lưu 
Ngập úng nhiều xã tại huyện Quỳnh Lưu 

Huyện Quỳnh Lưu, trong đêm 28/9, rạng sáng 29/9 nhiều hộ dân đã phải di dời tài sản, sơ tán để tránh nước lũ. Người dân xã Quỳnh Tam đã phải đội mưa gia cố đập xuyên đêm nhằm tránh vỡ đập gây hậu quả lớn cho vùng hạ du.

Sáng 29/9, trao đổi với phóng viên, phía Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, lúc 4 giờ sáng cũng đã phát đi bản tin cảnh báo về cấp độ 1, cấp độ rủi ro về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, trong 3 giờ qua (1h/29/9 - 4h/29/9), trên khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Nghệ An, lượng mưa lớn xảy ta ở xã Thanh Thủy là 170.8mm, xã Đà Sơn là 136.8mm, Thanh Hương là 96.8mm, Đô Lương là 113.8mm, Mộc Sơn là 97.4mm, Hạnh Lâm là 79.4mm… tại tỉnh Hà Tĩnh lượng mưa các xã Sơn Kim là 43.4mm, Hương Quang là 35.4mm, Sơn Hồng là 34.2mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, trên khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp: Tại Nghệ An có các huyện Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu, Con Cuông, Anh Sơn, TP Vinh, Nghi Lộc. Tại Hà Tĩnh có các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.