Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: nhiều ki ốt bán hàng tại chợ Vinh đồng loạt đóng cửa 

Kinhtedothi - Ngày 29/5, nhiều ki ốt buôn bán tại chợ Vinh (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ đóng cửa, giữa cao điểm các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...trên địa bàn.

Chợ Vinh, TP Vinh được biết đến là khu chợ có lượng hàng hóa khá lớn, sôi động của tỉnh Nghệ An. Chợ có gần 3.500 tiểu thương hoạt động kinh doanh, buôn bán. 

Những ngày gần đây, chợ bỗng trở nên đìu hiu, nhiều ki ốt, hộ kinh doanh đóng cửa.

Các ki ốt đóng cửa chủ yếu là mặt hàng quần áo, vải. Qua tìm hiểu được biết, các tiểu thương lo lắng trước sự vào cuộc kiểm tra, xử lý hàng hóa trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của cơ quan chức năng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số tiểu thương cho rằng, hàng hóa nhiều, không thể đảm bảo rằng tất cả đều đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, do lo sợ bị kiểm tra, bị xử lý nên đành phải tạm đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. 

Khi thấy có người quay phim, chụp ảnh, họ cũng nhanh chóng đóng cửa, rời đi. 

Ban Quản lý chợ Vinh thông tin, đơn vị cũng nắm được tình trạng này, trước động thái các cơ quan chức năng trong đợt cao điểm về chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái... một số tiểu thương đóng cửa ngừng kinh doanh. Dù chợ Vinh thời gian này chưa có đoàn liên ngành kiểm tra. 

Tầng 2, còn lại rất ít ki ốt vẫn mở cửa bán hàng. 

Tại Nghệ An, ngày 22/5, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thành lập Tổ công tác đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổ Công tác này do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc triển khai, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... 

Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng phức tạp, có tổ chức. Chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý...

Video tiểu thương tại chợ Vinh bất ngờ đóng cửa ki ốt hàng loạt. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển vọng mới cho thương mại Việt Nam - EU

Triển vọng mới cho thương mại Việt Nam - EU

15 Jun, 12:26 PM

Kinhtedothi - Sau 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), cả DN Việt và DN EU đã mở rộng thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan, đưa kim ngạch thương mại song phương chạm mốc 70 tỷ USD. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Điện Biên: hỗ trợ nông dân làm kinh tế

Điện Biên: hỗ trợ nông dân làm kinh tế

15 Jun, 08:08 AM

Kinhtedothi - Việc khuyến khích và hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh các mô hình trồng cây ăn quả đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân tỉnh Điện Biên.

Giá cà phê hôm nay 15/6/2025: thêm 1 tuần ảm đạm của cà phê

Giá cà phê hôm nay 15/6/2025: thêm 1 tuần ảm đạm của cà phê

15 Jun, 07:27 AM

Kinhtedothi - Giá cà phê hôm nay 15/6/2025 trong khoảng 112.000 - 112.500 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê 2 sàn cùng giảm, Robusta mất 2 USD/tấn, Arabica giảm 8,35 cent/lb. Cùng đà giảm sàn London, thị trường trong nước cũng đi xuống, mất trung bình 1.500 đồng/kg.

Người “thổi hồn” cho thương hiệu cà phê Đắk Hà

Người “thổi hồn” cho thương hiệu cà phê Đắk Hà

15 Jun, 07:03 AM

kinhtedothi- Khi nhắc tới thương hiệu cà phê Đắk Hà, người ta sẽ nhớ đến cái tên doanh nhân Nguyễn Hòa Chính - Giám đốc công ty CP cà phê Đắk Hà. Trong suốt chặng đường hơn 15 năm nỗ lực không ngừng, trên vùng đất cao nguyên Đắk Hà (Kon Tum), thương hiệu cà phê Đắk Hà đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ