Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, một số nhà vườn, điểm kinh doanh hoa, cây cảnh tại TP Vinh (Nghệ An) đã cho ra mắt dàn "đào khủng". Giá mỗi gốc đào cổ giao động từ 20 triệu đồng đến hằng trăm triệu đồng...
Video đào cổ "độ bộ" giữa TP Vinh với giá cao.
Thời điểm này, tại một số điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn ở nội thị TP Vinh xuất hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh hoa đào. Điều đặc biệt, năm nay có sự góp mặt của những gốc đào cổ, cây đào "khủng" khiến người chơi thấy đã mê.Những gốc đào này được các chủ kinh doanh mua lại và vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc, như: Mộc Châu, Sơn La ...về bày bán tại TP Vinh. Hấu hết đó là những gốc cổ thụ, có tuổi đời hàng chục năm, được cắt, ghép, tạo nên những tuyệt phẩm với vẻ đẹp khiến người chơi đào nhìn qua đã muốn "đầu tư". Những gốc đào cổ trị giá từ 20 triệu đến hằng trăm triệu đồng đã trở thành điểm nhấn trên nhiều tuyến đường lớn, như: Đại lộ Lê Nin, đường 72m Vinh - Cửa Lò... của TP Vinh.Những gốc đào cổ đã là một lợi thế, lại còn với đủ thế, dáng và phủ dày đặc hoa khiến giá trị càng nhân lên gấp bội.Ngoài đào phai (đào ta) thì những gốc đào cổ này còn có loài hoa màu đỏ giống đào Nhật Tân. Nhìn chung kích thước đồ sộ, dáng và hoa bắt mắt, rực rỡ.Những gốc đào đang chi chít nụ, hoa, dáng cây to khỏe và già cỗi, tạo nên giá trị. Chơi Tết loại đào gốc này thì khách hàng cũng thuộc diện "VIP". Anh Thắng, chủ một cơ sở kinh doanh cho biết, cây đào anh đang sở hữu và bày bán tại đây cũng thuộc diện đẹp nhất nhì TP Vinh. Cây đào này đã và đang khiến nhiều người chơi tấm tắc, giá bán thời điểm này là 50 triệu đồng.Nhìn những gốc đào cổ được chưng bán khiến ai cũng tấm tắc khen. Để tạo ra những "tuyệt phẩm"như thế này thì nghệ nhân trồng đào, cây cảnh phải tốn rất nhiều thời gian, công sức. Đào cổ sau khi được vận chuyển từ xa về sẽ được chủ các điểm kinh doanh tiếp tục chăm sóc, tạo cảnh để tăng thêm sức hút, giá trị. Những thân cây đào cổ cao vút và dày đặc hoa, nụ..nhưng nếu người chơi chỉ mang về chưng dịp Tết thì nhà vườn, chủ cơ sở kinh doanh cũng cho thuê. Giá thuê thì tùy theo cây to, nhỏ, khoảng tầm từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng.
Kinhtedothi - Đến hẹn lại lên, dịp này các nhà vườn trồng đào ở xã Quỳnh Vinh, xã Mai Hùng, xã Quỳnh Trang….ở thị xã Hoàng Mai lại rộn ràng, tất bật. Hàng nghìn gốc đào được chăm bẵm quanh năm nay đã vào vụ với sắc hoa đỏ rực cả làng quê.
Kinhtedothi - Đồng hành cùng chương trình Tết vì người nghèo của tỉnh Nghệ An, sáng 26/1, báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp cùng Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị - Công an tỉnh Nghệ An, Chi nhánh Ngân hàng MSB tổ chức trao tặng quà cho người nghèo tại xã Mường Típ.
Kinhtedothi - Dưới cái lạnh căm căm, nhiều trường học ở huyện Kỳ Sơn bỗng vui tươi, đa màu sắc và ấm cúm về hương vị Tết sum vầy, Tết yêu thương. Những hoạt động chào đón Tết cổ truyền ý nghĩa sẽ mang đến những giáo dục truyền thống hiệu quả.
Kinhtedothi - Sau ngày nghỉ đầu năm, hệ thống chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt mở cửa trở lại, giúp thị trường hàng hóa dần nhộn nhịp hơn. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường.
Kinhtedothi - Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ đã thu hút một lượng lớn du khách. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, Ban tổ chức lễ hội và UBND xa Hương Sơn đã cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong mùa Lễ hội Chùa Hương.
Kinhtedothi - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody's) vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm định kỳ đối với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Theo đó, Moody's đã chính thức thay đổi triển vọng xếp hạng từ "Ổn định" sang "Tích cực".
Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường tiền gửi ghi nhận một làn sóng khuyến mại rầm rộ từ các ngân hàng. Không chỉ tăng lãi suất huy động, nhiều nhà băng còn đồng loạt tung ra các chương trình quay số trúng thưởng, quà tặng giá trị cao nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại hệ thống.
Kinhtedothi- Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2026 được kỳ vọng mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thủy sản Việt Nam nhờ phục hồi nuôi trồng, mở rộng thị trường và đẩy mạnh sản xuất bền vững.