Nghệ An: “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chủ đề triển lãm do sở Văn hóa và thể thao phối hợp với bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức, vừa được khai mạc sáng nay (16/5), tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An).

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Với thiết kế gồm 2 phần, phần 1 có chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta; Phần 2 là Những tấm gương bình dị mà cao cả.
Gần 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm sẽ giới thiệu đến người xem những tấm gương tiêu biểu là các cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong cả nước.
Đây là hoạt động tôn vinh những gương người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ trong công tác hàng ngày.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 16/5 đến hết tháng 5/2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần