Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: sôi nổi giải đua thuyền chào mừng du lịch biển Cửa Lò 

Kinhtedothi - Sáng 19/4, nằm trong chuỗi các hoạt động lớn chào mừng du lịch biển Cửa Lò năm 2025, UBND TP Vinh (Nghệ An) tổ chức hoạt động đua thuyền mủng sôi động, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. 

Clip sôi nổi giải đua thuyền mủng chào mừng du lịch biển Cửa Lò năm 2025.

Giải đua thuyền mủng biển Cửa Lò được xem như một hoạt động thường niên, nằm trong chuỗi các hoạt động lớn chào mừng du lịch biển Cửa Lò. 

Giải đua không không chỉ góp phần tăng thêm không gian văn hóa, đời sống du lịch mùa lễ hội biển Cửa Lò, mà còn tạo sự đoàn kết, vui tươi trong Nhân dân, ngư dân địa phương. 

Mỗi đội tham gia sẽ có 4 tay chèo thay nhau với hai lượt vòng đua mỗi lượt 2 tay chèo. Khoảng cách từ bờ đến khu vực quay vòng lượt đua cự ly 200m trên mặt nước biển. 

Để chuẩn bị cho giải đua này, các tay chèo đã phải luyện tập kỹ lưỡng, tạo sức khỏe, độ dẻo dai khi chèo cũng như sự phối hợp ăn ý với đồng đội. 

Các đội với những lượt đua gay cấn. 

Để giành giải, các tay đua phải hỗ trợ nhau đẩy thuyền mủng vào nơi cắm cờ của Ban tổ chức. 

Giải đua thuyền mủng Cửa Lò luôn thu hút sự quan tâm, tham gia lớn từ đông đảo Nhân dân, du khách. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ