Nghệ An: Tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm quanh trường học
Kinhtedothi - An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trước cổng trường lâu nay vẫn là nỗi trăn trở không riêng gì của phụ huynh mà cả với các cơ quan chức năng. Mới đây, sự việc 12 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Đô Lương (Nghệ An) càng dấy lên nhiều lo lắng.
Đồ ăn vặt bủa vây trường học
Không khó để bắt gặp các hàng quán, xe kéo bán đồ ăn vặt xung quanh hành lang trường học. Nắm bắt tâm lý lứa tuổi, các hàng quán, xe bán đồ ăn bày bán khá phong phú các đồ ăn nhanh như xúc xích, thịt nướng, bánh mì, các loại nước ngọt... Trước giờ vào học, sau giờ tan học, những hàng quán tự do này lại trở thành tụ điểm, thu hút rất nhiều học sinh.

Quanh các trường học ở TP Vinh, các hàng quán bán đồ ăn vặt thường xuyên thu hút học sinh
Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ cao về mất ATVSTP, ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh khi lỡ ăn phải thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Chưa kể, các thực phẩm này được chiên đi chiên lại nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cao. Trên thực tế, cũng đã có rất nhiều vụ việc học sinh ngộ độc do ăn thức ăn từ những hàng, quán này.
Điển hình như mới đây, ngày 8/4, tại huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 12 em học sinh tiểu học thị trấn Đô Lương phải nhập viện theo dõi sức khỏe. Sở Y tế Nghệ An cho biết, các em học sinh này nghi ngộ độc vì ăn phải thức ăn bán sẵn ở ngoài cổng trường, cụ thể là cơm được trộn với xúc xích, cà rốt, trứng gà, rong biển.
Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và cơ quan chức năng
Chia sẻ về vấn đề ATVSTP tại bếp ăn trường học cũng như các thực phẩm ăn nhanh, ăn vặt thường xuyên xuất hiện gần khu vực trường học, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Sơn Lại Thị Thái Hà cho rằng, trong nhà trường, với bếp ăn do nhà trường thực hiện thì việc bảo đảm ATVSTP diễn ra thường xuyên, liên tục, tuân thủ các quy định về VSATTP rất khắt khe.
Nhà trường cũng phải luôn trong tình trạnh chủ động, lựa chọn nguồn thực phẩm đầu vào theo quy định và việc chế biến, bảo quản, phân phát cho học sinh ăn bán trú cũng phải thực hiện theo quy trình, an toàn.

Để bảo đảm sức khỏe cho các em học sinh, hạn chế rủi ro ngộ độc thực phẩm, cần sự vào cuộc quyết liệt từ cả phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương
“Để bảo đảm sức khỏe cho các bạn học sinh cần sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ từ phụ huynh học sinh, nhà trường và cả chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp về lĩnh vực ATVSTP” - cô Hà nhấn mạnh.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Văn Thương cho rằng, Sở Y tế đặc biệt quan tâm, tới vấn đề ATVSTP trong và xung quanh trường học. Thường xuyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền. Về công tác quản lý ATVSTP đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025, phân công rõ nhiệm vụ quản lý ATVSTP cho tuyến xã, phường, thị trấn.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Để đảm bảo ATVSTP trước cổng trường Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt hơn công tác này.

Nghệ An: hiện trường vụ sập giếng đào khiến 3 người tử vong
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An) thông tin, đến gần 16 giờ chiều 8/4, các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập giếng đào, tuy nhiên cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Nghệ An: cần sớm có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đoạn qua xã Nghi Long
Kinhtedothi - Trước tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt, những năm qua, người dân cũng như UBND xã Nghi Long, UBND huyện Nghi Lộc đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành liên quan, UBND tỉnh Nghệ An về việc cần có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn xã Nghi Long

Nghệ An: tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ quá tải
Kinhtedothi - Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường nội tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát giao thông, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn, chở quá khổ quá tải, vi phạm tốc độ...