Nghệ An: Tổ chức điểm bắn pháo hoa chào năm mới

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong chương trình chào năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 20023, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), UBND TP Vinh sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Kinh phí tổ chức việc bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Sáng nay (10/1) UBND TP Vinh thông tin về nội dung, chương trình chào năm mới Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, theo kế hoạch sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, chào mừng năm mới.

Quy mô tổ chức bắn tầm thấp, với 180 dàn, pháo hoa được đặt hàng từ công ty THNH một thành viên Hóa Chất 21. Toàn bộ kinh phí việc tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Chào đón thời khắc giao thừa năm mới 2023, TP Vinh tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. 
Chào đón thời khắc giao thừa năm mới 2023, TP Vinh tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Nghệ An sẽ chi khoảng 70 tỷ đồng nhằm thăm hỏi, tặng quà cho nhiều trường hợp chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước do ngân sách Trung ương đảm bảo cho hơn 83.000 người với kinh phí hơn 25 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ thăm, tặng quà Tết của chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo với kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Trong số này có 57.000 hộ nghèo, mỗi hộ sẽ nhận được 150.000 đồng.