Nghệ An: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại vùng cách ly đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/8, lãnh đạo thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thông tin, tình hình cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

 Cháu bé bị bỏ rơi được tìm thấy bên trong thùng carton
Trước đó, vào chiều tối 4/8, người dân tại khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ bên cổng nhà một hộ dân. Ngay sau khi phạt hiện, cháu bé đã được đưa về trạm y tế để chăm sóc.
Tại thời điểm tiếp nhận chăm sóc ở trạm y tế, cháu bé thở khó, phản xạ kích thích không đáp ứng... Cán bộ y tế thị trấn Cầu Giát đã nỗ lực, thực hiện các biện pháp sơ cứu giúp cháu bé vượt qua cơn nguy kịch.
Sáng sớm nay (5/8), cháu bé đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục được điều trị, chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Hiện, cháu bé đang dần hồi phục và đang được các cán bộ y tế chăm sóc, theo dõi chặt chẽ.
 Cháu bé được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu chăm sóc
Những ngày qua, huyện Quỳnh Lưu vẫn đang thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ do tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, với nhiều ca nhiễm.
Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã phát thông báo rộng rãi để người thân biết và đến nhận lại cháu bé.