Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: vận động học sinh “nói không với điện thoại trong buổi học”

Kinhtedothi – Thực hiện cuộc vận động học sinh “nói không với điện thoại trong buổi học” do Sở Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phát động, nhiều trường học trên địa bàn nêu cao hơn nữa việc tuyên truyền, vận động học sinh sử dụng điện thoại đúng mục đích.

Cuộc vận động “Trường học Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học” nhằm hướng đến mục tiêu tuyên tuyền bằng nhiều hình thức, biện pháp để các em học sinh sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông toàn tỉnh nâng cao nhận thức hoàn nữa về rõ vai trò, mục đích khi sử dụng điện thoại di động hàng ngày.

Nêu cao ý thức trong việc không sử dụng điện thoại trong buổi học chính khóa, học thêm trong nhà trường, kể cả giờ ra chơi. Đối với các buổi học, tiết học đặc thù, hoạt động tập thể hoặc trong tình huống đặc biệt, nhà trường và giáo viên quyết định việc sử dụng điện thoại đối với học sinh.

Thời đại công nghệ, chiếc điện thoại di động mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc sử dụng khi nhận thức chưa toàn diện sẽ khiến các em học sinh sa đà, phụ thuộc.

Cuộc vận động còn là để giúp các emtăng sự tương tác, giao lưu trực tiếp khi học ở trường, lớp, nhận thức lợi ích và tiêu cực khi sử dụng điện thoại thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết, tránh xa tình trạng nghiện trò chơi điện tử, mạng xã hội. Đồng thời hỗ trợ phát triển về tâm lý, nhân cách, thể chất và kết quả học tập của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng trường THCS xã Nghi Ân Bành Thị Thúy Hà cho biết, điện thoại lâu nay đã trở thành một thiết bị hết sức gần gũi với giới trẻ đủ mọi lứa tuổi, không chỉ là phương tiện liên lạc khi cần, nó còn là phương tiện giúp các em tiếp cận nhiều hơn về công nghệ, thông tin để phục vụ việc học tập, hiểu biết...

Nhiều trường học tại Nghệ An luôn nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở học sinh sử dụng điện thoại đúng mục đích, nói không với điện thoại trong buổi học...

Thế nhưng, việc sử dụng điện thoại quá mức, thậm chí là lạm dụng khiến các em phụ thuộc vào điện thoại.

“Nhận thức rõ cần kiểm soát, nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho các em học sinh khi sử dụng điện thoại, lâu nay nhà trường luôn nhắc nhở, thông qua giáo viên thường xuyên có những tuyên truyền giúp các em học sinh trong trường hiểu rõ mặt tích cực của những chiếc điện thoại, chủ động tránh xa những mặt tiêu cực do điện thoại mang lại để không làm ảnh hưởng tới học tập, thể chất, tinh thần...”, cô Bành Thị Thúy Hà nêu.

Việc sử dụng điện thoại khi nhận thức chưa đầy đủ, chưa toàn diện khiến nhiều học sinh sa đà quá vào chiếc điện thoại. Thâm chí còn xảy ra việc gian dối trong quá trình học tập, với việc sử dụng điện thoại để giải đáp các bài học thay vì phải suy nghĩ, tìm lời giải.

Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập Cao Thanh Bảo chia sẻ: Không phủ nhận những lợi ích, mặt tích cực khi các em học sinh sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên để tránh việc quá sa đà vào điện thoại, thậm chí bị rơi vào các hoạt động tiêu cực từ chiếc điện thoại mang lại thì việc tuyên truyền vận động học sinh nêu cao trách nhiệm ý thức khi sử dụng điện thoại di động là đều rất cần.

Cuộc vận động nhằm định hướng giúp học sinh ý thức, nhận thức hơn nữa về mặt lợi, mặt hại của chiếc điện thoại với bản thân. 

Lâu nay nhà trường vẫn luôn có những giám sát, bắt đầu từ giáo viên chủ nhiệm, đến thầy cô bộ môn, luôn tuyên truyền, nhắc nhở các em khi sử dụng điện thoại phục vụ cuộc sống, học tập để không làm ảnh hưởng tới học tập, đời sống, tinh thần của bản thân.

Khi vào lớp học, ngoại trừ được giáo viên cho phép với những môn học cần để tra cứu tài liệu, thì các em phải bỏ điện thoại vào các hộp đựng sẵn do lớp, trường đã chuẩn bị từ trước. Chỉ khi không có giờ học, các em mới có thể sử dụng điện thoại.

Cùng quan điểm này, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3 Phạm Thị Tuyết Mai cho rằng, những cuộc vận động như ngành phát động là cần thiết, nó sẽ tạo nên những hồi chuông mạnh mẽ hơn nữa để nhắc nhở các em học sinh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm với việc chiếc điện thoại di động làm sao cho đúng mục đích, đúng chức năng.

Nhà trường, thầy cô luôn đồng hành, nhắc nhở các em và phụ huynh cũng phải có những nhắc nhở, hướng dẫn các em sử dụng điện thoại phục vụ cuộc sống, học tập chứ không trở nên phụ thuộc, lạm dụng.

Nghệ An: nhà máy nước triệu đô bỏ hoang sau 6 năm hoàn thành

Nghệ An: nhà máy nước triệu đô bỏ hoang sau 6 năm hoàn thành

Nghệ An: chi phí lắp đặt thiết bị cao, phụ huynh học sinh phản ứng

Nghệ An: chi phí lắp đặt thiết bị cao, phụ huynh học sinh phản ứng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ