Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: vựa rau Quỳnh Mai rộn ràng vụ Tết 

Kinhtedothi - Vùng ven biển phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An được biết đến là vùng có vựa rau lớn với trên 300 héc ta. Vựa rau sản xuất quanh năm, nhưng vụ Tết vẫn là dịp mà bà con mong đợi nhất, bởi giá thành và nhu cầu thị trường luôn lớn và khả quan.

Theo ước tính, toàn phường Quỳnh Mai (Nghệ An) lâu nay vẫn duy trì khoảng 350 héc ta diện tích trồng rau màu quanh năm. Là địa bàn được xem là một trong những vựa rau, củ lớn nhất nhì trong tỉnh Nghệ An. Rau, củ ở đây trồng tập trung chủ yếu tại các khu vực bãi ngang ven biển, cho năng suất cao. 

Trong vụ rau Tết năm nay, nhiều loại rau, củ được người dân trồng gần như phủ kín toàn bộ diện tích theo phương thức thâm canh gối vụ. Ở vựa rau này, có các loại rau, củ chủ lực như: cà rốt, su su, cải xanh, cải ngọt, hành lá… Nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, cùng với việc tuân thủ lịch thời vụ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các loại rau ở đây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh.

Người dân ở vựa rau, củ phường Quỳnh Mai hối hả thu hoạch cà rốt bán cho thương lái để phục vụ thị trường Tết Âm lịch. 

Từ đầu tháng Chạp, rau bắt đầu vào kỳ thu hoạch rộ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho Tết Âm lịch, vùng trồng rau này tấp nập cảnh thương lái đến thu mua.

Gia đình ông Bạch Trọng Hoàn (thôn Bình Minh) có gần 4 sào trồng cà rốt, năng suất ước đạt 2,2-2,5 tấn/sào. Giá thương lái thu mua tại ruộng dao động 9.000-10.000 đồng/kg. Thương lái thu mua rau cho biết, rau củ thu mua từ đây chủ yếu được xuất bán ở các chợ đầu mối trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc.

“Vụ rau Tết năm nay được mùa, được giá. Mỗi ngày gia đình tôi thu hoạch 2-3 tạ cà rốt, thương lái đến tận ruộng mua nên rất thuận lợi. Không khí lao động những ngày này rất đông vui, khẩn trương, nhộn nhịp, ai cũng mong có cái Tết đủ đầy” - ông Hoàn bày tỏ.

Đối với giống quả su su, tại vựa rau này mỗi vụ đạt năng suất bình quân 5–6 tấn/sào. Cây su su tại đây được trồng bằng quả giống khỏe, dựng giàn cao, chắc chắn để dây leo thông thoáng, cho năng suất cao.

Từ nông sản địa phương, người trồng su su, cà rốt đã nỗ lực để sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao, đưa sản phẩm vươn xa ở thị trường trong nước. 

Anh Hồ Văn Đức (thôn Liên Hải) thông tin: “Su su trồng đúng kỹ thuật không chỉ đạt năng suất cao mà còn bán được giá, nhất là dịp giáp Tết, giúp gia đình có thu nhập khá. Nhờ thị trường Tết ổn định, vụ Tết luôn là vụ thu hoạch mong đợi nhất vì sản lượng cao mà giá thành cũng khá cao”.

Tại địa phương này, riêng sản phẩm cà rốt và su su từ lâu nay đã được công nhận đạt tiêu chuẩn hạng OCOP 3 sao, ngày càng khẳng định chất lượng và giá trị thương hiệu nông sản địa phương. Cũng nhờ đó, các sản phẩm được mở rộng thị trường tiêu thụ vào các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị trong và ngoại tỉnh.

Người trồng rau, củ vụ Tết vui mừng vì sản lượng cao lại có giá thành tốt. 

Lãnh đạo UBND phường Quỳnh Mai cho biết, đối với các sản phẩm chủ lực như cà rốt, su su đạt chuẩn OCOP 3 sao, phường luôn khuyến khích bà con sản xuất an toàn, giữ vững chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản sach, bền vững. Song song với việc mở rộng diện tích, nhiều hộ dân đã chủ động áp dụng quy trình canh tác an toàn, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ…

Nghệ An: dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư hồ chứa nước bản Mồng hiện ra sao? 

Nghệ An: dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư hồ chứa nước bản Mồng hiện ra sao? 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc

Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc

20 Jan, 07:28 AM

Kinhtedothi - Trước nhận định về thời tiết giá rét những ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có công văn đề nghị các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) chủ động ứng phó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ