Nghệ An: Xử lý nghiêm việc mua bán thuốc Covid-19 trên mạng

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng tỉnh tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để bán kít test, thuốc điều trị Covid-19... trái quy định.

Tại văn bản này nêu rõ, việc quảng cáo, tiếp thị và mua bán như: Thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có sổ đăng ký lưu hành, mua bán kít test xét nghiệm khi không đủ điều kiện kinh doanh trên mạng xã hội là không đúng quy định tại Luật dược ngày 6/4/2016; Nghị định 54/2017 Nghị định Chính phủ ngày 8/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Luật kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Một số người đã dùng mạng xã hội tự ý bán các sản phẩm y tế, thuốc điều trị trái quy định.
Một số người đã dùng mạng xã hội tự ý bán các sản phẩm y tế, thuốc điều trị trái quy định.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị Cục quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin & Truyền thông tăng cường công tác quản lý, xử lý việc quảng cáo, tiếp thị mua bán thuốc điều trị Covid-19, kít test không đúng quy định trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian gần đây, khi số ca nhiễm Covid-19 tại Nghệ An tăng đột biến, mạng xã hội như Zalo, Facebook xuất hiện dày đặc các quảng cáo, tiếp thị mua bán thuốc điều trị Covid-19, kít test nhanh Covid-19 hàng nhập ngoại, với những lời quảng cáo, cam kết “ảo” nhằm tạo niềm tin cho người dùng mua sử dụng rồi thu lợi bất chính.

Một số người dùng mạng xã hội là cá nhân vì lý do thiếu hiểu biết, một phần vì hám lợi nên tự cho mình đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng liên quan tới trang thiết bị y tế, dược phẩm khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép đủ điều kiện. Việc làm này là vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Văn bản của Sở Y tế tỉnh Nghệ An
Văn bản của Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, nhiều chia sẻ việc điều trị khi nhiễm Covid-19 như xông hơi, sử dụng thảo dược, dược phẩm... tự ý điều trị tại nhà thiếu căn cứ có thể dẫn tới tình trạng bệnh nặng hơn, gây nguy hiểm cho người bệnh. Các địa phương hiện đã có các đường dây nóng về chăm sóc, điều trị Covid-19 tại nhà theo đúng quy định, do đó người dân nên tham vấn ý kiến bác sĩ, những chuyên gia hỗ trợ điều trị Covid-19 tại nhà đã được thông báo chi tiết trên các văn bản chính thống của địa phương.