Nghệ An: yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó bão số 11
Kinhtedothi – Ngày 4/10, trước diễn biến phức tạp từ bão số 11, nhằm bảo đảm công tác ứng phó, an toàn phòng, chống bão, lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động, tập trung ứng phó.
Theo dự báo từ đêm 5/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm, riêng vùng Tây Bắc Nghệ An có nơi trên 250mm như Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Châu Bình…
Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị UBND các phường, xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 11.
Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Tiếp tục khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông do ảnh hưởng bão số 10, đảm bảo duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.
Kiểm tra, rà soát phương án, đảm bảo an toàn công trình đê điều, các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Các công ty thủy lợi, thủy điện vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định, thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.
Tổ chức phân luồng, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Nghệ An: các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão, lũ
Kinhtedothi - Theo báo cáo, sau bão số 10, hiện nay toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 18 xã với 76 thôn, bản với hơn 11.000 nhân khẩu đang chịu cảnh ngập lũ. Các địa phương đã và đang quyết tâm, nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ, nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân.

Nghệ An: vùng hạ du chủ động ứng phó trước việc vận hành xả nước thủy điện Bản Vẽ
Kinhtedothi – Trước diễn biến phức tạp từ cơn bão số 11, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành lệnh vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, thời gian bắt đầu từ 15 giờ ngày 4/10, với lưu lượng xả 1.000m3/s đến dưới 1.200m3/s.

Nghệ An: 4 người tử vong, gần 62.000 nhà bị sập, hư hỏng do bão số 10
Kinhtedothi – Thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết, tính đến 14 giờ ngày 2/10, bão số 10 vừa qua khiến 4 người tử vong, hơn 62.000 ngôi nhà dân bị sập, hư hỏng, hiện vẫn còn nhiều xã, thôn ngập lũ.