Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

"Nghề làm Nước mắm Phú Quốc" đón bằng di sản phi vật thể cấp quốc gia

Kinhtedothi - Phú Quốc có 7.009 thùng ủ chượp cá, mỗi thùng có sức chứa từ 12-15 tấn cá, tổng sản lượng cá bình quân khoảng 25.000 đến 30.000 tấn cá cơm sản xuất cho ra sản lượng nước mắm hằng năm từ 20-30 triệu lít nước mắm tính từ 25 độ đạm trở lên.

Sáng 16/12, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trao Bằng chứng nhận của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về "Nghề làm nước mắm Phú Quốc" được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao Bằng công nhận di sản văn hóa vi vật thể cho UBND TP Phú Quốc và Hội nước mắm. Ảnh Hữu Tuấn

Theo đó, nghề làm nước mắm Phú Quốc đã được hình thành hơn 200 năm trên đảo ngọc với quy trình sản xuất nước mắm như: Cá được đánh bắt muối ngay trên tàu, đem về ủ chượp trong thùng gỗ thiên nhiên đặc biệt, trong thời gian từ 12-15 tháng, sau đó cho ra thành phẩm nước mắm.

Hiện nay, Hội nước mắm Phú Quốc có 54 hội viên là chủ nhà thùng, các cơ sở sản xuất nước mắm tập trung chủ yếu là ở Phường Dương Đông và An Thới từ trước đến nay, có tổng cộng 7.009 thùng gỗ chượp cá, mỗi thùng có sức chứa từ 12-15 tấn cá, tổng sản lượng cá bình quân khoảng 25.000 đến 30.000 tấn cá cơm sản xuất cho ra sản lượng nước mắm hằng năm từ 20-30 triệu lít nước mắm tính từ 25 độ đạm trở lên. Với quy trình sản xuất theo phương pháp truyền thống, luôn được bảo tồn và phát triển.

Ông Nguyễn Lưu Trung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hữu Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Nghề sản xuất Nước mắm thủ công truyền thống ở Phú Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử trên 200 năm. Đó là một quá trình tìm tòi học hỏi không ngừng cải tiến kỹ thuật từ thô sơ đến hiện đại, từ chất lượng thấp đến chất lượng cao, kết hợp cùng truyền thống “Cha truyền con nối” tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm cho nghề sản xuất Nước mắm ở Phú Quốc, sản phẩm Nước mắm sản xuất ở Phú Quốc không ngừng phát triển vươn xa đến các tỉnh trong nước và một số quốc gia trên thế giới.

Tại buổi lễ UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có công trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phí vật thể "Nghề làm Nước mắm Phú Quốc".

Trước đó, năm 2017, được UBND tỉnh Kiên Giang về việc công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống Chế biến Nước mắm Phú Quốc; năm 2014, UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm Nước mắm; năm 2020, UBND tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm Nước mắm Phú Quốc.

Sau lễ đón nhận Bằng chứng nhận được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Phát triển bền vững Nghề truyền thống Nước mắm Phú Quốc với sự tham gia của nhiều diễn giả, nhà nghiên cứu đầu ngành về nước mắm truyền thống của Việt Nam.

Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục thông tin.

Nước mắm Phú Quốc xưa - nay: Gian nan bảo vệ nghề

Nước mắm Phú Quốc xưa - nay: Gian nan bảo vệ nghề

Nước mắm Phú Quốc xưa - nay: Thăng trầm cùng lịch sử

Nước mắm Phú Quốc xưa - nay: Thăng trầm cùng lịch sử

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đưa hàng Tết "Made in Việt Nam" tới người tiêu dùng

Hà Nội đưa hàng Tết "Made in Việt Nam" tới người tiêu dùng

03 Feb, 07:56 PM

Kinhtedothi- Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá tiêu thụ hàng Việt, từ nay đến hết ngày 11/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội chợ Không gian Quảng bá giới thiệu sản phẩm phục vụ tết Bính Ngọ - “Xuân An khang” và chợ hoa Xuân.

Vì sao vật liệu thạch cao ngày càng được ưu tiên lựa chọn cho các công trình xanh?

Vì sao vật liệu thạch cao ngày càng được ưu tiên lựa chọn cho các công trình xanh?

03 Feb, 04:38 PM

Kinhtedothi - Với xu hướng phát triển nhanh chóng của các công trình xanh tại Việt Nam và trên thế giới, các tiêu chí đánh giá vật liệu xây dựng ngày càng khắt khe, tập trung vào tính bền vững, an toàn và hiệu quả dài hạn. Bên cạnh độ bền và thẩm mỹ, các vật liệu hiện đại còn cần thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Trước những yêu cầu đó, thạch cao đang nổi lên như một lựa chọn phù hợp cho các công trình hướng tới phát triển xanh.

Nâng tỷ trọng gạo thơm trong xuất khẩu năm 2026

Nâng tỷ trọng gạo thơm trong xuất khẩu năm 2026

03 Feb, 03:25 PM

Kinhtedothi- Định hướng nâng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao trong tổng lượng xuất khẩu năm 2026 được xem là trụ cột để nâng giá trị, giảm rủi ro thị trường và khẳng định thương hiệu gạo Việt trên bản đồ thế giới.

Hà Nội: kiểm tra đột xuất Phở cuốn Hương Mai

Hà Nội: kiểm tra đột xuất Phở cuốn Hương Mai

03 Feb, 03:23 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/2, đoàn liên ngành số 2 TP Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026 đã kiểm tra đột xuất Cửa hàng Phở cuốn Hương Mai trên phố Ngũ Xã (phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến du lịch năm 2026 với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến du lịch năm 2026 với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”

03 Feb, 02:28 PM

Kinhtedothi - Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ