Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là ai?

Gia Huy/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Showbiz Việt vừa đón nhận tin buồn nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời. Dưới đây là tiểu sử nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và những đóng góp của bà cho nền nghệ thuật.

Ngày 7/9 tin tức nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời khiến nhiều người vô cùng thương xót. Tiểu sử nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng thế nào? Hãy cùng xem trong bài viết dưới đây.

Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là ai? - Ảnh 1
Tiểu sử nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng

Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời

NSƯT Thẩm Thúy Hằng đã qua đời tối 6/9 tại nhà riêng ở quận 7, TP HCM do bệnh già. Thọ 82 tuổi.

Trước đó, các nghệ sĩ Tú Trinh, Yến Thu và Mỹ Chi đã đến thăm bà, nhận thấy sức khỏe của bà rất yếu. Lễ tẩn liệm đã được tiến hành lúc 14 giờ ngày 7/9 tại Nhà riêng ở quận 7 - TP HCM.

Một thành viên trong gia đình đã liên lạc với NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao TP HCM để trao đổi việc lo hậu sự. Dự kiến tang lễ sẽ được tiến hành tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (sô 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM).

Thẩm Thúy Hằng có tên thật là Nguyễn Kim Phụng.

NSƯT Thẩm Thúy Hằng sinh ngày 20/10/1940 tại Hải Phòng. Bà tên thật là Nguyễn Kim Phụng. Bà được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực.

Thẩm Thúy Hằng được mệnh danh là 1 trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn thời kì trước 1975. Bà nổi tiếng bởi nhan sắc rực rỡ và tài năng diễn xuất vượt trội mà không phải nữ diễn viên nào có được. Thậm chí tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng thời đỉnh cao còn vang đến nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong... Ngày 7/9/2022, sự ra đi của cựu minh tinh màn bạc 82 tuổi đã khiến nhiều người tiếc nuối.

Sinh ra tại Hải Phòng nhưng Kim Phụng đã sớm cùng gia đình di cư vào miền Nam khi bà mới một tuổi. Năm lên 16 tuổi, Kim Phụng đã nổi tiếng là hoa khôi trong giới học lớp Đệ tứ. Học hết năm, bà lén gia đình ghi danh tại một cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và may mắn đạt giải nhất, vượt xa 2000 thí sinh khác.

Thời điểm đó, ông chủ hãng phim Mỹ Vân đã đặt cho Kim Phụng nghệ danh là Thẩm Thúy Hằng, và chính cái tên này đã theo bà suốt những năm tháng sau này.

Thẩm Thúy Hằng nổi lên là một ngôi sao điện ảnh nhờ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương ra mắt năm 1958. Vai diễn đầu tiên cũng giúp tên tuổi bà gắn với biệt danh "người đẹp Bình Dương" trong suốt hành trình nghệ thuật thập niên 50 - 60.

Trở thành một ngôi sao tỏa sáng làng điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng ngày càng nhận được hàng loạt lời mời đóng chính trong nhiều phim nổi tiếng. Thời điểm đó, bà còn đứng đầu danh sách ngôi sao có tiền cát-xê cao, với 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương 1 kg vàng 9999 ngày nay.

Không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn nổi tiếng cả trong lĩnh vực sân khấu, đóng kịch nói, tân nhạc và diễn cải lương. Thẩm Thúy Hằng từng biểu diễn rất thành công ca khúc "Hai chuyến tàu đêm" của Trúc Phương và "Tình lỡ" của Thanh Bình. Bên cạnh đó, ban kịch Thẩm Thúy Hằng khi ấy được xếp vào “top ten” những ban kịch nổi tiếng, riêng nữ diễn viên thì được xếp vào danh sách 12 diễn viên sáng giá của kịch nghệ miền Nam.

Ngoài chức danh Trưởng ban kịch, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia viết kịch bản, thủ vai chính trong các tác phẩm như: "Sông dài", "Vũ điệu trong bóng mờ", "Người mẹ già", "Đôi mắt bằng sứ", "Suối tình", "Dạt sóng"...

Có thể nói, trước năm 1975 chính là thời kỳ đỉnh cao danh vọng của Thẩm Thúy Hằng khi bà không chỉ liên tục nhận được những giải thưởng cao của điện ảnh Châu Á và quốc tế mà còn được tôn vinh nhan sắc khi được công chúng mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn trước năm 1975, cùng với Thanh Nga, Kiều Chinh và Kim Cương.

Có thời điểm, hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng và Thanh Nga liên tục xuất hiện trên bìa các báo xuân và lịch tết với biểu tượng một người là “Nữ hoàng điện ảnh”, còn người kia là “Nữ hoàng sân khấu cải lương”. Cả hai khi ấy đều đại diện cho nhan sắc phụ nữ khiến nhiều người say đắm.

Vai diễn cuối cùng của Thẩm Thúy Hằng là vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ" của đoàn kịch Kim Cương. Bà đã được nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1984.

Ở tuổi xế chiều, bà tu tại gia, nghiên cứu Thiền học khi sống tại nhà riêng ở khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Bà Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết hiện chưa có thông tin tang lễ chính thức của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng vì bà sống ở Việt Nam cùng người cháu, còn các con hiện đang ở Mỹ và Úc. Con của bà chưa về Việt Nam nên chưa thống nhất được thông tin cuối cùng.

Hiện tại, Sở Văn hóa - Thể thao đang phối hợp cùng Hội Điện ảnh, Hội Sân khấu TP.HCM chờ các con của bà về để bàn việc tổ chức ban tang lễ. Được biết, ngày mai con bà sẽ về đến Việt Nam.

Bà Thúy nói: “Chúng tôi đã giúp kết nối gia đình với nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, nhưng vì con bà chưa về đến nên hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần